Tại sao vợ chồng ít nói chuyện với nhau?

07/03/2025 - 18:25

PNO - Có nhiều nguyên nhân khiến vợ chồng ít nói chuyện với nhau, nhưng nguyên nhân chính là: ở với nhau lâu ngày, nói lắm… hết chuyện.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Không ít khách hàng đến tư vấn là phụ nữ, than phiền với chuyên gia tâm lý rằng: vợ chồng tôi nói chung là tạm ổn, nhưng có một điều đáng buồn là rất ít khi nói chuyện với nhau. 2 chữ “nói chuyện” ở đây hiểu theo nghĩa là “câu chuyện thực sự” chứ không phải nói vài câu về con cái hoặc những việc vặt vãnh, tương cà mắm muối hằng ngày.

Xin thưa rằng, không phải riêng vợ chồng bạn như thế đâu, nhà ai cũng vậy thôi. Có người còn tâm sự, vợ chồng nhà họ chỉ nói chuyện được 10 phút là cãi nhau nên liếc đồng hồ thấy sang phút thứ 11 là “giải lao” để tránh những cuộc cãi cọ vô bổ và kéo dài.

Khi tôi nói nguyên nhân chính khiến vợ chồng không thể nói chuyện với nhau vì… hết chuyện, nhiều người không tin, nhất là những người chưa bao giờ kết hôn. Đơn giản vì họ thấy 2 kẻ tình nhân ngồi với nhau ở quán cà phê, có khi mải nói chuyện quên cả giờ về. Nhưng cứ thử cho đôi ấy về ở với nhau, có khi cũng chỉ 3 ngày là hết chuyện.

Cách đây lâu rồi, một lần tôi được đi điều dưỡng 10 ngày ở bãi biển Đồng Châu, Thái Bình. Ban tổ chức xếp 4 người đàn ông ở chung một phòng cho vui. Căn phòng rộng rãi, sạch đẹp, hằng ngày đi tắm biển về lại ngồi ở bộ salon giữa phòng pha trà uống nước, nói chuyện như pháo rang. Có ông bảo vui quá, thế mà tí nữa mình bận việc, không đi thì thật phí.

Ngờ đâu, ở với nhau được đúng 3 ngày hết sạch cả chuyện, mỗi ông nằm một giường, chẳng thấy ai nói chuyện gì nữa. Có ông bảo an dưỡng thế này “quá đi tù”, tớ lên xin về đây. Lại có một ông từng đi bộ đội với tôi, chiến đấu vào sinh ra tử ở chiến trường B, hẹn nhau bao giờ hòa bình tớ đến nhà cậu chơi hẳn nửa tháng, nói chuyện cho đã. Ai ngờ mới ở được 2 ngày đã hết sạch cả chuyện, rối rít xin về. Cho nên, người ta rút kinh nghiệm, mỗi đợt điều dưỡng bây giờ chỉ cho 3 ngày thôi. Nếu kéo dài, cứ ăn xong lại nằm, nhiều người sẽ chán, bỏ về hoặc thấy thời gian dài quá, không dám đi.

Vậy thì vợ chồng sống với nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc lâu hơn nữa thì lấy đâu ra chuyện mà nói? Vợ chồng đi ra, đi vào chẳng buồn mở miệng, nhưng có khách ghé nhà lại có chuyện để nói. Vợ chồng khi xa nhau, có khi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn ở nhà, vì đến nơi khác có nhiều cái mới, cái lạ, lại hay kể cho nhau nghe.

Tôi viết bài này chỉ mong mọi người hiểu cái nguyên nhân “hết chuyện” là có thật 100%, nên đừng vì thế mà bạn lấy làm buồn. Những đôi nói chuyện nhiều chưa chắc đã hạnh phúc hơn vợ chồng bạn nói ít đâu. Mỗi ngày nói với nhau độ 30 phút, mỗi lần nói chừng 10 phút thôi là cũng rất tốt rồi. Cái gì thòm thèm mới ngon, cái gì nhiều cũng nhàm. Đó là quy luật tâm lý.

Cho nên, muốn hạnh phúc, phải biết bằng lòng với cái hạnh phúc mà mình đang có. Nếu cứ thấy anh này chán quá, chẳng có gì để nói, quày quả đi lấy anh khác thì cũng sẽ tới ngày ít nói vì… hết chuyện để nói.

Nếu muốn có nhiều chuyện để nói với nhau, vợ chồng phải tạo ra nhiều việc cùng làm với nhau, cùng có những mối quan tâm chung như con cái, sở thích, mục tiêu chung hoặc phải chủ động làm cho cuộc sống của mình phong phú, vui vẻ lên, để có chuyện, có hứng mà kể với nhau. Chứ còn ăn không ngồi rồi, suy nghĩ tiêu cực rồi đòi vợ chồng phải nói chuyện cùng nhau thì tin rằng câu chuyện ấy cũng sẽ nhạt phèo, chán òm, thà không nói còn hơn.

Trịnh Trung Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI