Tại sao người trẻ Hàn Quốc sợ hôn nhân và sinh con

17/03/2025 - 09:35

PNO - Một nghiên cứu cho thấy thanh niên Hàn Quốc phần lớn liên tưởng hôn nhân, việc nuôi dạy con cái và sinh con với những cảm xúc tiêu cực.

Bất chấp sự phục hồi về mặt thống kê trong tỷ lệ sinh, nhận thức của những người trẻ tuổi về hôn nhân, sinh con và làm cha mẹ vẫn còn rất tiêu cực
Bất chấp sự phục hồi về mặt thống kê trong tỷ lệ sinh, nhận thức của những người trẻ tuổi về hôn nhân, sinh con và làm cha mẹ vẫn còn rất tiêu cực

Theo một nghiên cứu mới, mặc dù tỷ lệ sinh tổng thể của Hàn Quốc có sự phục hồi nhẹ vào năm 2024, nhưng phần lớn giới trẻ vẫn liên tưởng hôn nhân và sinh con với những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, sợ hãi và thậm chí là ghê tởm.

Viện Dân số Bán đảo Triều Tiên vì Tương lai (KPPIF) - một viện nghiên cứu chính sách dân số phi lợi nhuận - đã phân tích khoảng 50.000 bài đăng liên quan đến hôn nhân, sinh con và nuôi dạy con cái trên nền tảng cộng đồng tại nơi làm việc.

Những phát hiện này làm nổi bật nhận thức tiêu cực đang phổ biến về hôn nhân và sinh con ở những người trẻ tuổi.

KPPIF cho biết nghiên cứu đã xem xét các bài đăng từ tháng 1/22017 đến tháng 11/2024 bằng cách sử dụng tần suất, chủ đề, mạng lưới và phân tích tình cảm để hiểu rõ hơn về quan điểm của những người trẻ tuổi.

Theo phân tích tình cảm, hơn 60% bài đăng về hôn nhân, sinh con và nuôi dạy con cái thể hiện cảm xúc tiêu cực.

Trong số các bài đăng liên quan đến hôn nhân, nỗi buồn là cảm xúc được thể hiện nhiều nhất, ở mức 32,3%, tiếp theo là nỗi sợ hãi, ở mức 24,6% và sự ghê tởm, ở mức 10,2%. Tổng cộng, 67,1% các bài đăng liên quan đến hôn nhân phản ánh tình cảm tiêu cực.

Các bài đăng liên quan đến sinh nở cũng có xu hướng tương tự, trong đó cảm xúc được thể hiện nhiều nhất là ghê tởm chiếm 23,8%, tiếp theo là sợ hãi, chiếm 21,3% và buồn bã, chiếm 15,3%.

Các bài đăng liên quan đến việc nuôi dạy con cái cũng cho thấy nỗi buồn là cảm xúc phổ biến nhất, ở mức 32%, trong khi sợ hãi và ghê tởm chiếm lần lượt 23,2% và 13,4%.

Ngược lại, các bài đăng được phân loại là thể hiện hạnh phúc lại thấp hơn đáng kể, chiếm 9,3% về hôn nhân, 7,4% về sinh con và 13,1% về nuôi dạy con cái.

Theo KPPIF, những phát hiện này chỉ ra rằng nhận thức tiêu cực ở giới trẻ đã ăn sâu vào tiềm thức.

Phân tích từ khóa cho thấy từ “tiền” xuất hiện nhiều nhất trong các bài đăng liên quan đến hôn nhân, ở mức 28,9%.

Phân tích chủ đề các bài đăng liên quan đến việc nuôi dạy con cái cho thấy 69,6% tập trung vào "việc nuôi dạy con cái và vai trò của cha mẹ trong gia đình", trong khi 30,4% đề cập đến "chính sách hỗ trợ chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc và quản lý nghề nghiệp".

Các cặp đôi đi dạo trên phố ở khu Sinchon, Seoul. Ảnh: AFP
Các cặp đôi đi dạo trên phố ở khu Sinchon, Seoul - Ảnh: AFP

Trong số các bài đăng liên quan đến chế độ nghỉ phép chăm sóc con, 37,8% thảo luận về “việc nuôi dạy con cái và phân chia vai trò trong gia đình”, 24,4% tập trung vào “cân bằng giữa công việc và việc nuôi dạy con cái” và 19,6% nhấn mạnh “các vấn đề thực tế và xã hội xung quanh chế độ nghỉ phép chăm sóc con”.

KPPIF cho biết những phát hiện này cho thấy những thách thức thực sự trong việc sử dụng chế độ nghỉ phép chăm con gây ra trở ngại lớn hơn bất chấp sự tồn tại của các chính sách như vậy.

Những phát hiện này trái ngược với số liệu thống kê về tỷ lệ sinh gần đây. Viện này chỉ ra rằng: “Tỷ lệ sinh tổng thể là 0,75 do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố cho năm 2024 chỉ cho thấy mức tăng tối thiểu và có thể là sự phục hồi tạm thời do việc kết hôn và sinh con bị trì hoãn do đại dịch”.

Năm 2024, tỷ lệ sinh tổng thể của Hàn Quốc tăng lần đầu tiên sau chín năm. Ảnh: AFP
Năm 2024, tỷ lệ sinh tổng thể của Hàn Quốc tăng lần đầu tiên sau chín năm - Ảnh: AFP

Theo báo cáo của Cục Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ sinh tổng thể năm 2024 là 0,75, tăng 0,03 so với năm 2023, là mức tăng đầu tiên trong 9 năm dài.

Yoo Hye-jung, giám đốc trung tâm nghiên cứu dân số của KPPIF, cho biết: "Bất chấp sự phục hồi về mặt thống kê trong tỷ lệ sinh, nhận thức của giới trẻ về hôn nhân, sinh con và làm cha mẹ vẫn còn rất tiêu cực".

Bà kêu gọi các công ty tập trung vào việc tạo ra môi trường làm việc thân thiện với gia đình và thúc đẩy chế độ nghỉ phép chăm sóc con, đồng thời kêu gọi chính phủ ưu tiên ổn định nhà ở và mở rộng các biện pháp hỗ trợ chăm sóc trẻ em cụ thể.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI