 |
Tỉ lệ kết hôn giảm nhưng công ty mai mốt ở Hàn Quốc lại bùng nổ - Ảnh: Korea Times |
Những năm gân đây, Hàn Quốc luôn nằm trong top những nước có tỉ lệ sinh và kết hôn thấp nhất thế giới. Giới trẻ Hàn Quốc đang được xem là một "Thế hệ Sam-po" - Sampo có nghĩa là "ba lần từ bỏ", ám chỉ những người đã từ bỏ việc hẹn hò, kết hôn và sinh con - phản ánh sự vỡ mộng sâu sắc hơn với bối cảnh xã hội hiện tại.
Với áp lực kinh tế gia tăng và các ưu tiên cá nhân thay đổi, tỉ lệ kết hôn của Hàn Quốc đã giảm đều đặn liên tục gần đây. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, tỉ lệ kết hôn đã giảm từ 5,9/1.000 người vào năm 2015 xuống còn 4,4 vào năm 2024, một dấu hiệu cho thấy hôn nhân không còn là chuẩn mực xã hội như trước nữa. Với sự thay đổi này, nhiều người suy đoán rằng ngành công nghiệp mai mối cũng sẽ gặp khó khăn theo.
Tuy nhiên, điều ngược lại đang xảy ra. Các công ty mai mối đang phát triển mạnh. Theo dữ liệu của ngành, doanh thu từ các dịch vụ mai mối tại Hàn Quốc đã tăng hơn 40% trong 5 năm qua, bất chấp xu hướng hôn nhân giảm.
Một ví dụ nổi bật là Jiin Love, một công ty tương đối mới đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu 2 tỉ won trong năm đầu tiên và tăng gấp đôi lên 4 tỉ vào năm tiếp theo. Sự mở rộng nhanh chóng này đặt ra một câu hỏi cơ bản: Nếu hôn nhân đang suy giảm, tại sao ngành mai mối lại bùng nổ?
Gia công tình yêu
Kim Nan-do, một chuyên gia về hành vi người tiêu dùng tại Đại học Quốc gia Seoul, đã xác định: “Nền kinh tế đỉnh cao” là một trong 10 xu hướng hàng đầu của Hàn Quốc vào năm 2025, nơi người tiêu dùng không còn tìm kiếm sản phẩm tốt nhất tuyệt đối nữa mà là sự lựa chọn tối ưu nhất cho hoàn cảnh cá nhân của họ.
Tư duy này hiện nay mở rộng sang các mối quan hệ. Trong một môi trường hẹn hò đầy rẫy sự không chắc chắn, đề cao cảm xúc và không muốn tốn thời gian, nhiều người Hàn Quốc trẻ tuổi đang chuyển sang các công ty mai mối, đặt niềm tin vào các chuyên gia để tuyển chọn các lựa chọn thực tế, phù hợp.
Đối với thế hệ hiện nay, hôn nhân không còn là tìm kiếm "tình yêu đích thực" hay theo đuổi giấc mơ gặp gỡ một người thừa kế tài phiệt như trong phim truyền hình Hàn Quốc nữa. Thay vào đó, mọi người muốn một sự kết hợp thực tế và tối ưu - một người phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội như đề cao thu nhập, trình độ học vấn, hoàn cảnh và lối sống. Không phải là việc tìm kiếm "một nửa lãng mạn" mà là tìm kiếm sự phù hợp.
Dịch vụ mai mối cung cấp phương pháp tiếp cận hợp lý, dựa trên dữ liệu giúp giảm bớt sự khó lường trong hẹn hò hiện đại, phù hợp với xã hội ngày càng coi trọng hiệu quả, nhận thức bản thân và khả năng tương thích thực tế.
 |
Một sự kiện mai mối ở thành phố ở tỉnh Gyeonggi - Ảnh do chính quyền thành phố Seongnam cung cấp |
Chuẩn mực văn hóa, định nghĩa lại hôn nhân
Ngày nay, thái độ đối với hôn nhân của người trẻ đang thay đổi. Giới trẻ đang ưu tiên tự do cá nhân, phát triển bản thân và sức khỏe cảm xúc hơn là kỳ vọng của xã hội.
Trong số những phụ nữ trẻ Hàn Quốc, sự thay đổi này đặc biệt đáng chú ý. Sự trỗi dậy của “phong trào 4B” - viết tắt của không quan hệ tình dục, không sinh con, không hẹn hò và không kết hôn - phản ánh số lượng phụ nữ ngày càng tăng đang tích cực từ chối các chuẩn mực quan hệ truyền thống. Hôn nhân không còn được coi là con đường mặc định dẫn đến hạnh phúc mà là gánh nặng tiềm tàng - gắn liền với bất bình đẳng giới, căng thẳng tài chính và kỳ vọng xã hội.
Sự thay đổi này có hậu quả kinh tế và nhân khẩu học thực sự. Khi ngày càng nhiều phụ nữ từ bỏ hoàn toàn thị trường hôn nhân, nhóm hẹn hò và kết hôn tự nhiên sẽ thu hẹp lại. Trong bối cảnh thay đổi này, các công ty mai mối lấp đầy một khoảng trống độc đáo - phục vụ những người vẫn muốn kết hôn nhưng thích cách tiếp cận nhanh gọn, không rườm rà hơn là hẹn hò truyền thống. Trong một xã hội mà hôn nhân không còn là điều được cho là chắc chắn thì dịch vụ mai mối cung cấp một giải pháp hoàn hảo được xem là thay thế hấp dẫn.
Sẵn sàng trả tiền cho sự chắc chắn
"Người Hàn Quốc sợ rủi ro", Sung Jiin - CEO của Jiin Love, một công ty mai mối phát triển nhanh chóng tại Seoul - cho biết. Công ty của bà đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ, đạt doanh thu 4 tỉ won chỉ trong năm thứ hai hoạt động, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong thị trường hôn nhân đang thu hẹp. Theo Sung, một số cặp đôi thậm chí còn trao đổi hồ sơ y tế và kiểm tra tiền án của nhau trong vài lần gặp mặt đầu tiên. Mặc dù mức độ thận trọng này có vẻ cực đoan, nhưng nó phản ánh một thực tế văn hóa rộng lớn hơn: ở Hàn Quốc, hôn nhân không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà là một hợp đồng tài chính và xã hội với những hậu quả lâu dài.
Thay vì đánh cược vào tình yêu, nhiều người Hàn Quốc đang chọn cách chi tiền để giảm thiểu rủi ro. Các công ty mai mối cung cấp sự xác minh, cấu trúc và tính minh bạch mà hẹn hò thông thường không thể cung cấp. Khách hàng có thể lọc các kết quả phù hợp theo thu nhập, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình và nhiều yếu tố khác, coi quy trình này như một hoạt động thẩm định cho một trong những khoản đầu tư lớn nhất của cuộc đời.
Đối với một thế hệ chịu ảnh hưởng bởi nỗi lo lắng về kinh tế và kỳ vọng xã hội cao, việc tìm đến dịch vụ mai mối không chỉ vì sự tiện lợi mà còn vì sự an toàn.
Sự lựa chọn cho kỷ nguyên mới?
"Không phải là không có sự lãng mạn ở Hàn Quốc. Người Hàn Quốc chỉ đang tiếp cận các mối quan hệ một cách thận trọng và nghiêm túc hơn" - Jiin nói.
Thật vậy, sự phát triển liên tục của ngành công nghiệp mai mối của Hàn Quốc phản ánh sự chuyển đổi rộng lớn hơn trong cách mọi người nghĩ về tình yêu và sự cam kết. Khi bất ổn kinh tế ngày càng sâu sắc và các giá trị cá nhân phát triển, nhiều người Hàn Quốc đang định nghĩa lại ý nghĩa của các mối quan hệ lâu dài, chuyển từ sự lãng mạn tự phát sang những kết nối có chủ đích và chu đáo hơn.
Đối với những người vẫn mong muốn kết hôn, dịch vụ mai mối cung cấp một con đường được sắp xếp, một cách để điều hướng các mối quan hệ với sự rõ ràng và mục đích chung. Nhưng khi kỳ vọng thay đổi, ngành này cũng có thể cần nhấn mạnh hơn vào sự tương thích về mặt cảm xúc, giao tiếp và sự phát triển chung, những yếu tố duy trì mối quan hệ vượt ra ngoài bằng cấp hoặc lý lịch.
Cuối cùng, hôn nhân ở Hàn Quốc không còn là con đường sống mặc định nữa, đó là một lựa chọn có chủ đích. Và đối với ngày càng nhiều người, đó là lựa chọn tốt nhất nên được thực hiện với sự giúp đỡ của chuyên gia.
Thảo Nguyễn (theo KoreaTimes)