Suýt nguy hiểm tính mạng vì được chích máu dái tai trị đột quỵ

19/12/2023 - 15:38

PNO - Bị đột quỵ, nam bệnh nhân ở Phú Thọ không được đưa đi cấp cứu mà được chữa mẹo bằng cách chích máu dái tai.

 

Các bác sĩ cảnh báo không chích máu để trị đột quỵ vì nguy hiểm tới tính mạng - ảnh minh họa
Các bác sĩ cảnh báo việc chích máu để trị đột quỵ sẽ nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh minh họa

Ngày 19/12, Trung tâm đột quỵ Phú Thọ (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa cảnh báo về việc chữa đột quỵ theo mẹo, gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân.

Bệnh viện cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân nam P.D.Q. (66 tuổi, ở Lâm Thao, Phú Thọ). Trước khi vào viện 2 tiếng, đang đi lễ tại nhà thờ cùng vợ thì bệnh nhân đột ngột xuất hiện mệt mỏi sau đó liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Người bệnh được sơ cứu tại chỗ bằng cách chích máu dái tai.   

Sau đó, tình trạng không cải thiện, người bệnh được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và được chuyển đến Trung tâm đột quỵ sau 3 giờ phát bệnh. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng ý thức chậm chạp, liệt hoàn toàn nửa người phải, nói khó, dái tai chảy máu.

Kíp trực đã ngay lập tức khởi động quy trình cấp cứu người bệnh trong giờ vàng đột quỵ. Sau khi xác định không có xuất huyết não, không có hình ảnh tắc mạch lớn, các bác sĩ tiến hành tiêu huyết khối đường tĩnh mạch cho bệnh nhận.

May mắn, người bệnh dần dần cải thiện khả năng nói, trả lời các câu hỏi rõ ràng chính xác hơn. Từ liệt hoàn toàn nửa người phải, bệnh nhân đã có thể nắm chặt tay và chủ động co duỗi được chân phải.

Các bác sĩ cảnh báo, việc sơ cứu như chích máu đầu ngón tay hay chích máu ở dái tai đã làm chậm trễ việc cấp cứu bệnh nhân đột quỵ. Cứ mỗi giây trôi qua, có 32.000 tế bào não bị chết nếu không được cung cấp máu và oxy. Cứ mỗi phút trôi qua sẽ có 1,9 triệu tế bào não bị chết để lại khiếm khuyết thần kinh vô cùng nặng nề. Do đó, nếu không đến kịp trong giờ vàng đột quỵ, người bệnh có thể phải chịu nhiều di chứng nặng nề.

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân có các triệu chứng của đột quỵ não cần được nhanh chóng đưa tới đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI