Sức khỏe tinh thần tốt nhất vào buổi sáng

05/02/2025 - 19:03

PNO - Nghiên cứu của Anh về sức khỏe tinh thần và hạnh phúc cho thấy mọi người thường cảm thấy tốt nhất vào buổi sáng, nhất là sáng mùa hè.

Có bằng chứng cho thấy biến chuyển về sức khỏe tinh thần liên quan đến thời gian trong ngày — Ảnh: Alamy Stock
Biến chuyển về sức khỏe tinh thần trong ngày có thể được giải thích bằng thay đổi sinh lý liên quan đến đồng hồ sinh học — Ảnh: Alamy Stock

Nhóm chuyên gia từ Trường Cao đẳng London (UCL) cho biết, họ đã nghiên cứu về mối liên hệ giữa sức khỏe tinh thần và thời gian. Họ phát hiện, mọi người bắt đầu ngày mới với tâm trạng tốt nhất vào buổi sáng, kết thúc một ngày trong tâm trạng tệ nhất vào khoảng nửa đêm, theo báo The Guardian đưa tin ngày 5/2.

Tiến sĩ Feifei Bu - từ khoa Khoa học Hành vi và Sức khỏe của UCL - cho biết rằng, nhóm của cô đã thu thập và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu của nghiên cứu xã hội thời COVID-19 của UCL, bắt đầu từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2022.

Nghiên cứu này bao gồm gần một triệu phản hồi khảo sát từ gần 50.000 người trưởng thành, trong vòng 2 năm đại dịch.
Những người tham gia nghiên cứu đã trả lời bảng khảo sát với các câu hỏi như: “Trong tuần qua, bạn cảm thấy hạnh phúc như thế nào?”, “Bạn hài lòng với cuộc sống của mình như thế nào?” và “Bạn cảm thấy những việc mình đang làm trong cuộc sống có giá trị đến mức nào?”.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí BMJ Mental Health vào ngày 4/2, cho thấy rằng mức độ hạnh phúc, sự hài lòng trong cuộc sống và thái độ tích cực đều cao hơn vào buổi sáng, đặc biệt vào thứ Hai và thứ Sáu, rồi xuống thấp về đêm.

Nhóm nghiên cứu cho biết, có bằng chứng rõ ràng về ảnh hưởng của mùa đối với tâm trạng. Trong mùa đông, mọi người có xu hướng thể hiện các triệu chứng trầm cảm và lo âu, cũng như cô đơn, tương ứng với mức độ hạnh phúc và cảm giác cuộc sống có ý nghĩa xuống thấp nhất. Sức khỏe tinh thần của mọi người tốt nhất vào mùa hè trong mọi kết quả.

Tiến sĩ Bu cho biết: “Những thay đổi về sức khỏe tinh thần và thể chất trong ngày có thể được giải thích bằng thay đổi sinh lý liên quan đến đồng hồ sinh học. Ví dụ, cortisol, loại hormone điều chỉnh tâm trạng, động lực và nỗi sợ hãi, đạt đỉnh ngay sau khi thức dậy và đạt mức thấp nhất vào giờ đi ngủ”.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI