Sửa tên gọi “kỳ họp bất thường” thành “kỳ họp không thường lệ”

17/02/2025 - 16:27

PNO - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội vừa được Quốc hội thông qua, sửa tên “Kỳ họp bất thường” thành “Kỳ họp không thường lệ”.

Kỳ họp bất thường sẽ được đổi tên thành Kỳ họp không thường lệ - ảnh: Media Quốc hội
Kỳ họp bất thường sẽ được đổi tên thành Kỳ họp không thường lệ - Ảnh: Media Quốc hội

Chiều 17/2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội với 461/461 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành.

Trước đó, trong phiên thảo luận của Quốc hội, nhiều ĐBQH băn khoăn về tên gọi “Kỳ họp bất thường” và kiến nghị Quốc hội sử dụng cách gọi khác phù hợp hơn. Bởi theo các ĐBQH, “gọi là kỳ họp bất thường nghe hơi căng”, hay từ bất thường chỉ thường được dùng trong chiến tranh, những bối cảnh đặc biệt nguy hiểm...

Trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, tên gọi kỳ họp của Quốc hội là vấn đề được nhiều ĐBQH, cử tri quan tâm và đã được nêu nhiều lần.

Do đó, trên cơ sở các phương án đề xuất của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 90 và sửa kỹ thuật tại khoản 1, khoản 3 Điều 33, khoản 2 Điều 91, khoản 1 Điều 92 của Luật Tổ chức Quốc hội theo hướng cụ thể hóa quy định về “Quốc hội họp bất thường” tại khoản 2 Điều 83 của Hiến pháp thành “Kỳ họp không thường lệ”.

Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ. Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội được tổ chức khi có yêu cầu của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số ĐBQH để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền của Quốc hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Về ý kiến của ĐBQH liên quan tới cơ chế hỗ trợ ĐBQH hồi phục lại quyền lợi khi bị tạm đình chỉ không đúng hoặc bị oan sai, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều 39 của Luật vừa được thông qua đã nhằm cụ thể hóa Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị về căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Luật cũng quy định về việc đại biểu trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và được khôi phục lại các lợi ích hợp pháp khi có quyết định, kết luận về việc không có vi phạm, không bị xử lý kỷ luật

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI