Sữa giả, bún phở không rõ nguồn gốc vẫn bán tràn lan

02/08/2024 - 19:37

PNO - Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, liên tục trong những ngày gần đây lực lượng QLTT các địa phương đã xử phạt và thu giữ số lượng lớn thực phẩm gồm sữa, bún khô, phở khô… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thậm chí mặt hàng sữa còn bị làm giả.

Cụ thể, cách đây ít ngày, Cục QLTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Liên tại địa chỉ Đường 30/4, phường 11, TP Vũng Tàu.

Cơ sở
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Liên bán các sản phẩm bún khô, phở khô không rõ xuất xứ - Ảnh: QLTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán hơn 335kg thực phẩm gồm: bún khô, phở khô, nấm mèo khô nhưng trên bao bì sản phẩm không có thông tin thể hiện nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa; không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa.

Bên cạnh đó, chủ hộ kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định. Đội QLTT số 2 ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền đối với hộ kinh doanh trên, phạt tiền 8 triệu đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm theo đúng quy định.

Sữa giả
Sữa được kinh doanh tại chi nhánh thuộc doanh nghiệp B.A.P ở huyện Chợ Gạo đều là hàng giả về giá trị sử dụng - Ảnh: QLTT Tiền Giang

Đối với thực phẩm giả, Tổng cục QLTT cho biết, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định xử phạt 1 chi nhánh thuộc doanh nghiệp B.A.P (có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương) kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung. Đơn vị này bị xử phạt về các hành vi: không niêm yết giá và buôn bán thực phẩm giả về giá trị sử dụng, công dụng. Tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần 190 triệu đồng đã được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 22/5/2024, Đội QLTT số 4 phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo đột xuất kiểm tra tại doanh nghiệp này. Thời điểm kiểm tra ghi nhận tại cơ sở không thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định. Đoàn đã lấy 3 mẫu sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung để gửi kiểm nghiệm chất lượng. Qua đánh giá, cả 3 mẫu này đều là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng vì có các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng.

Liên tục phát hiện hóa mỹ phẩm kém chất lượng

Không chỉ thực phẩm, các mặt hàng hóa mỹ phẩm kém chất lượng cũng được kinh doanh tràn lan, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, ngày 31/7/2024, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Yên tiến hành dừng và khám phương tiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-0xxxx rơ mooc 36R-029xx lưu hành theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên. Phương tiện do ông T.V.N (Khu phố 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển cũng là người quản lý hàng hóa.

Đội QLTT số 1 phát hiện trên xe vận chuyển 26 mặt hàng với hơn 7.000 sản phẩm vi phạm về nhãn hàng hóa, gồm: dầu xả tóc các hiệu Olexrs+HairSalon - Collagen Complex, hiệu Olexrs+HairSalon - Organic Biotin, hiệu OTOU - No5 Classic; dầu gội các hiệu Olexrs+HairSalon - Collagen Complex, hiệu Olexrs+HairSalon - Organic Biotin, hiệu OTOU - No5 Classic; Sữa tắm các hiệu You mai dou, hiệu Damask rose, hiệu Entrenaur, hiệu RAMZER… Tại thời điểm khám xét, lái xe không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo.

Cùng ngày, tại Bắc Giang, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra đột xuất kho hàng tại số nhà 18-20-22 đường Quách Nhẫn 2A, phường Xương Giang, TP Bắc Giang, do bà T.T.T.H (sinh năm 1982, trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên) làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khoảng 70.000 sản phẩm gồm kem dưỡng da, kem trị nám, sữa rửa mặt, gel tẩy da chết, kem tẩy lông, kem dưỡng tóc, thuốc nhuộm tóc, nước hoa… tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Bà T.T.T.H thừa nhận toàn bộ số hàng hoá nêu trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Đội QLTT số 1 đang tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI