Sự cấp bách khi những dòng nhạc cổ của Việt Nam đang dần mai một

22/03/2025 - 14:15

PNO - Em Đức Tấn, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TPHCM) chia sẻ lý do khi quyết định dùng kỹ thuật AI sáng tác các bản nhạc đờn ca tài tử.

Nguyễn Đức Tấn và Hà Nhật Bảo (học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) vừa được trao giải nhất tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024-2025 với dự án Ứng dụng học sâu trong sáng tác nhạc tự động, định hướng bảo tồn và phát triển đờn ca tài tử Nam bộ của học sinh.

Nói về ý tưởng, Đức Tấn cho biết: “Chúng em nhận thấy sự cấp bách khi những dòng nhạc cổ của Việt Nam đang dần mai một. Người nghe không còn nhiều và giới trẻ chỉ tập trung vào những dòng nhạc hiện đại. Do đó, chúng em quyết định sử dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm và quảng bá dòng nhạc này”.

"Chúng em rất vui và bất ngờ vì 2 đứa đã bỏ rất nhiều công sức trong 9 tháng xây dựng, phát triển dự án. Nhiều đêm thức rất khuya nhưng buổi sáng vẫn dậy sớm để hoàn thành ý tưởng, chuẩn bị cho cuộc thi. Đạt được vị trí như hiện tại, chúng em rất tự hào” - Nhật Bảo chia sẻ.

Chân dung
Nguyễn Đức Tấn và Hà Nhật Bảo (từ trái qua) - Ảnh: Trang Thư

Với các bản nhạc đờn ca tài tử, do 2 bạn trẻ dùng kỹ thuật AI sáng tạo, người dùng có thể tự hát hoặc nếu muốn thử nghiệm, khám phá thêm thì có thể sử dụng AI có giọng hát.

Nhóm cũng kết hợp dòng nhạc này với những dòng nhạc hiện đại và cho phép AI sáng tác các bản phối, từ đó giúp tất cả mọi người, dù không có kiến thức chuyên môn, cũng có thể tạo ra những bản nhạc, bảo tồn và phát triển nó.

Cả hai đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thể loại nhạc này. Nhóm còn liên hệ và gặp gỡ phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - để học các kiến thức chuyên môn. Phó giáo sư đã đánh giá, nhận xét những dữ liệu mà nhóm sử dụng.

12 dự án xuất sắc đạt giải tại cuộc thi - ẢNh: Trang Thư
12 dự án xuất sắc đoạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm nay - Ảnh: Trang Thư

Về khó khăn trong quá trình thực hiện, Đức Tấn cho biết, những dự án về mô hình AI tốn khá nhiều tiền, nhóm phải tính toán chi phí rất cẩn thận. Sản phẩm có định dạng Audio cũng được máy tính xử lý rất chậm nên tốn khá nhiều thời gian. Chưa kể, cả hai cũng đôi lần xảy ra mâu thuẫn vì chưa hiểu rõ ý nhau.

Tiếp lời bạn, Nhật Bảo nói: “Việc tham gia cuộc thi và theo đuổi dự án đã rèn cho chúng em tính kiên trì. Chúng em là dân chuyên tin học nhưng lại yêu thích nghệ thuật, muốn kết hợp cả hai để thỏa mãn đam mê. Lần đầu tiếp cận với lập trình có khá nhiều kiến thức mới lạ, đôi khi khiến chúng em cảm thấy quá tải. Nhưng cứ kiên trì thì cuối cùng chúng em cũng hoàn thành sản phẩm và gặt hái được thành công ngày hôm nay” - Nhật Bảo nói.

Hiện tại, dù đã tái tạo đầy đủ những đặc trưng của dòng nhạc đờn ca tài tử nhưng 2 bạn trẻ vẫn cho rằng dự án chỉ mới nằm ở bước đầu. Trong tương lai, các bạn sẽ tiếp tục đầu tư để dự án tiếp cận gần hơn đến mọi người. Thậm chí là bước chân ra quốc tế để quảng bá về văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hòng Phong giành được 3 giải thưởng tại cuộc thi - ẢNh: Trang Thư
Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giành được 3 giải thưởng tại cuộc thi - Ảnh: Trang Thư

“Các bạn đang có đam mê thì hãy bắt tay vào thực hiện. Chỉ cần làm việc mình yêu thích sẽ không thấy mệt và chắc chắn sẽ thành công” - Nhật Bảo nhắn nhủ đến bạn bè đồng trang lứa.

Ngày 21/3, Bộ GD - ĐT tổ chức lễ bế mạc cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024-2025. Từ 212 dự án dự thi, Ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 36 giải nhì, 36 giải ba và 36 giải tư. Đồng thời trao giải triển vọng cho 92 dự án còn lại. Bộ GD- ĐT sẽ lựa chọn những dự án đoạt giải cao nhất và có đủ điều kiện để tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học dự kiến diễn ra vào tháng 5/2025 tại Hoa Kỳ.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI