Song Kỳ và những điều kỳ lạ tại “Cùng con đi khắp thế gian”

01/07/2024 - 08:10

PNO - “Cùng con đi khắp thế gian” vừa công bố các đại sứ và Ban cố vấn nhiệm kỳ 2024-2025, điều trùng hợp chính là trong Ban cố vấn và Điều hành có 5 người thì đã có đến 3 người mang chữ “Kỳ” trong tên: nhà báo Nguyễn Kỳ Nam - Cố vấn chiến lược, Nguyễn Minh Kỳ - Cố vấn Y khoa và Sức khỏe tinh thần, và Nguyễn Thư Kỳ - Cố vấn Giáo dục và Ngôn ngữ.

Khi song “Kỳ” hợp bích

Th.S - Bác sĩ tâm lý Nguyễn Minh Kỳ hiện đang học tập và làm việc tại Đại học Minnesota - Hoa Kỳ. Hành trình cuộc sống toàn cầu của Minh Kỳ đã được 10 năm với hàng loạt thành tích đáng “gờm” khi nhận học bổng toàn phần suốt thời gian học tại ngôi trường với bề dày thành tích này, Minnesota không chỉ được xếp vào loại R1 Doctoral University (phân hạng cao nhất) trong phân loại của Carnegie Classification of Institutions of Higher Education với nhiều hoạt động nghiên cứu cấp cao, riêng Trường Y khoa (University of Minnesota Medical School) cũng là trường xếp hạng 6 về chăm sóc sức khỏe ban đầu (primary care) do US News & World Report công nhận.

Ảnh: cungcondikhapthegian
Ảnh: cungcondikhapthegian

Nguyễn Minh Kỳ (Win) trong đồng phục của Đại học Minnesota - Hoa Kỳ

Tài năng nhí - Nguyễn Thư Kỳ hiện đang học và hoạt động tại The American School (TAS). Cũng như chị Minh Kỳ, Thư Kỳ nhận học bổng tại TAS nhờ vào thực lực bao gồm khả năng học thuật, tài năng nghệ thuật và xuất sắc trong các hoạt động xã hội, cộng đồng. Thư Kỳ không xa lạ trong giới truyền thông bởi những thành tích khó ai vượt qua khi điểm GPA 3.98, luôn được vinh danh trong các bảng vàng của trường đi kèm theo đó là tần số xuất hiện trên các chương trình truyền hình, các sự kiện mang tầm vóc quốc tế dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên như: Model United Nations - mô hình giáo dục của Liên hợp quốc được sử dụng để mô phỏng trong đó học sinh tìm hiểu về ngoại giao và quan hệ quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo thanh niên SEALNet (SEALNet Youth Leadership Summit) - một vườn ươm hiệu quả dành cho các thanh niên Đông Nam Á đầy tham vọng được trang bị các kỹ năng, tư duy và hệ thống hỗ trợ cần thiết để biến ý tưởng và niềm đam mê phục vụ của họ thành hành động có tác động mạnh mẽ đến toàn cầu.

Sống, học tập và làm việc trong môi trường toàn cầu tại những trường được xếp vào top các trường đào tạo nhân tài, Minh Kỳ và Thư Kỳ chính là hình mẫu của thế hệ công dân toàn cầu mà “Cùng con đi khắp thế gian” mong muốn định hướng cho những thành viên của mình.

Công tác xã hội - nơi định hình trái tim nhân ái

Tham gia vào dự án “Cùng con đi khắp thế gian” từ năm 2022, hỗ trợ dự án trên vai trò của một tình nguyện viên, trong khi Minh Kỳ cập nhật thông tin y khoa và các phương án tiếp cận điều trị trong quá trình thực tập nghiên cứu lâm sàng về trẻ với hội chứng tự kỷ tại Hoa Kỳ thì Thư Kỳ tập trung lên kế hoạch cho việc phổ cập Anh ngữ cho các học sinh để giúp nâng tầm giáo dục phổ rộng về ngôn ngữ bởi hơn ai hết, là một học sinh trong môi trường quốc tế, Minh Kỳ và Thư Kỳ hiểu rõ tầm quan trọng khi sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình tiếp cận những học bổng tại các trường uy tín.

Năm 2023, hai chị em quyết định đưa các kết quả nghiên cứu và thực hành của mình vào việc phát triển hệ thống hỗ trợ chuyên sâu cho trẻ tự kỷ và phát triển chương trình Anh ngữ thực hành cho học sinh tại các trường công lập tại Việt Nam do “Cùng con đi khắp thế gian” thực hiện dưới sự hỗ trợ của các y - dược - bác sỹ chuyên khoa về mặt hỗ trợ định bệnh và chữa trị song song cùng các hoạt động xã hội về giáo dục đi cùng iStudio - Viện Anh ngữ online quốc tế.

Điều tôi thương nhất chính là cả hai chị em đều không câu nệ việc trở thành đại sứ của dự án hay không mà đặt trọng tâm vào những điều tốt đẹp muốn trao tặng đến xã hội vì một mục đích vẽ lại bản đồ giáo dục và học thuật của Việt Nam trên quy mô toàn cầu. Cả hai em đều làm việc không mệt mỏi cùng Ban điều hành dự án suốt nhiều tháng ròng để đưa đến những kết quả cụ thể khiến cho tôi hết sức tự hào xen lẫn biết ơn. Tôi nghĩ rằng, việc quyết định “vượt cấp” đưa hai em Minh Kỳ và Thư Kỳ trở thành “Cố vấn” của chúng tôi chính là điều mà tôi có thể thể hiện sự trân trọng của mình đến không chỉ hai em mà đến cả gia đình, bởi trong suốt thời gian vừa qua, phụ huynh của hai em không ngần ngại hợp lực cùng chúng tôi, hỗ trợ từ thời gian, tầm nhìn cho đến những điều nhỏ nhất” - bà Trương Ngọc Minh Đăng - Nhà sáng lập và Điều hành DNXH Cùng con đi khắp thế gian cho biết.

Nguyễn Minh Kỳ (giữa) nhận chứng nhận Cố vấn giáo dục và Ngôn ngữ từ ông Lê Ngô Bảo Việt - Phó giám đốc UNESCO CEP và Ban điều hành dự án và bà Nguyễn Kim Ty - Đại diện Làng Xì Trum - đơn vị tài trợ - Ảnh: cungcondikhapthegianNguyễn Thư Kỳ (giữa) nhận chứng nhận Cố vấn giáo dục và Ngôn ngữ từ ông Lê Ngô Bảo Việt - Phó giám đốc UNESCO CEP và Ban điều hành dự án và bà Nguyễn Kim Ty - Đại diện Làng Xì Trum - đơn vị tài trợ - Ảnh: cungcondikhapthegian

Hy vọng về một tương lai tươi sáng cho trẻ tự kỷ

Với những định hướng và chiến lược phát triển rõ ràng, “Cùng con đi khắp thế gian” tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, đưa dự án phát triển toàn cầu dưới sự đồng hành bằng cả trái tim và tinh thần khoa học từ những cánh tay nối dài trên khắp thế giới, trong đó, Minh Kỳ và Thư Kỳ chính là những mắc xích quan trọng của một hành trình mang định nghĩa về yêu thương, giáo dục và là nơi uy tín dành cho các bậc phụ huynh mong muốn đưa con mình đến cánh cửa của những nhân tài vẹn toàn.

Uyên Lâm

Nguồn: cungcondikhapthegian.com

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI