Sởi, thủy đậu gia tăng sau tết

13/02/2025 - 09:58

PNO - Theo ghi nhận từ khoa Nhi, Bệnh viện TP Thủ Đức, số ca mắc sởi và thủy đậu đang có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại sau Tết Nguyên đán.

Sáng 13/2, bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Uyên Phương - khoa Nhi, Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết, tháng 1/2025, bệnh viện đã tiếp nhận 137 trường hợp sởi và 25 ca thủy đậu. Trong đó có tới 51 bệnh nhi phải nhập viện điều trị. Đặc biệt, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 2, đã có thêm 13 ca sởi và 5 ca thủy đậu được ghi nhận, với 3 trường hợp cần nhập viện theo dõi.

Phòng Cấp cứu khoa Nhi, Bệnh viện TP Thủ Đức - Ảnh Bệnh viện TP Thủ Đức
Phòng Cấp cứu khoa Nhi, Bệnh viện TP Thủ Đức - Ảnh Bệnh viện TP Thủ Đức

Theo bác sĩ Uyên Phương, hai nguyên nhân chính gây ra đợt bùng phát này là do điều kiện thời tiết lạnh và độ ẩm cao, tạo môi trường lý tưởng cho virus phát triển. Thêm phần các hoạt động đi lại, sum họp gia đình và tham gia lễ hội trong dịp tết đã làm tăng nguy cơ lây lan virus trong cộng đồng.

Bác sĩ Phương lưu ý, bệnh sởi thường gây ra các biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa và nhiễm trùng đường ruột. Trong khi đó, thủy đậu có thể dẫn đến nhiễm trùng da, viêm não và hội chứng Reye – một hội chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm.

"Cả hai bệnh này đều có khả năng lây lan nhanh chóng, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ do có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng", bác sĩ Uyên Phương nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, Bệnh viện TP Thủ Đức đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó tích cực. Bao gồm bố trí khu vực cách ly riêng cho bệnh nhi mắc sởi, thực hiện phân luồng khám bệnh và tăng cường các biện pháp phòng hộ cho nhân viên y tế.

Bác sĩ Uyên Phương khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu của bệnh để có thể phát hiện sớm. Với sởi, trẻ thường sốt kèm ho, chảy mũi, đỏ mắt, sau 3, 4 ngày sẽ xuất hiện hồng ban từ mặt lan xuống cơ thể. Còn thủy đậu biểu hiện bằng sốt và nổi bóng nước đục rải rác toàn thân.

"Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, bác sĩ Uyên Phương nhấn mạnh.

Để phòng ngừa hiệu quả sởi và thủy đậu, phụ huynh nên cho trẻ tiêm chủng vắc xin đầy đủ. Trẻ cần được tiêm vắc xin sởi từ 6-9 tháng tuổi, tiếp theo lúc 9 tháng và 18 tháng. Còn đối với thủy đậu, lịch tiêm gồm 2 mũi cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên.

Bác sĩ Uyên Phương khẳng định: "Các loại vắc xin hiện nay rất an toàn với hiệu quả bảo vệ cao, đạt tới 97% đối với sởi sau 2 mũi và trên 90% với thủy đậu".

Ngoài ra, việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang nơi đông người, vệ sinh cá nhân thường xuyên và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ cũng rất quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI