Sau tết, dịch vụ đổi tiền mới đua nhau xả hàng

09/02/2025 - 13:03

PNO - Phí đổi tiền mới bị đẩy lên chót vót những ngày trước Tết Nguyên đán khiến nhiều điểm dịch vụ không tiêu thụ hết và hiện phải giảm phí để thu hồi vốn.

Tại nhóm “Đổi tiền mới, tiền lẻ, tiền lì xì”, một chủ tài khoản tên K.H rao đang cần thanh lý gấp 10 triệu đồng tiền mới gồm nhiều mệnh giá khác nhau như 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng và 10.000 đồng với tổng mức phí đổi chỉ 650.000 đồng.

“Nếu trong dịp tết Nguyên đán, tổng phí đổi tất cả số tiền mới trên là 900.000 đồng thì chúng tôi mới có lời, nay tôi chấp nhận lỗ để thu hồi vốn” - chủ tài khoản này nói.

Nhiều nơi rao phí đổi tiền mới rất thấp để "xả hàng" thu hồi vốn -Ảnh: T. Hoa

Tài khoản T.T thì rao “có bác nào lấy hết chỗ này phí 500.000 đồng”. Theo ghi nhận, tổng số tiền mới mà tài khoản này muốn “xả hàng” gồm 60 triệu đồng mệnh giá 100.000 đồng, 5 triệu đồng mệnh giá 50.000 đồng, 500.000 đồng mệnh giá 5.000 đồng, 1 triệu đồng mệnh giá 2.000 đồng, 300.000 đồng mệnh giá 1.000 đồng. Nếu dịp tết, với mức phí đổi dao động từ 7-15% thì tổng mức phí đổi toàn bộ số tiền trên khoảng 3 triệu đồng.

Nếu dịp tết, tổng số tiền trong hình có tổng phí đổi là 3 triệu đồng thì nay chủ tài khoản này rao phí đổi chỉ
Nếu dịp tết, tổng số tiền trong hình có tổng phí đổi là 3 triệu đồng thì nay chủ tài khoản này rao phí đổi chỉ 500.000 đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, một chủ tài khoản cho biết, thị trường tiền mới sau tết đang rơi vào tình trạng ế ẩm. Các đầu mối nhỏ lẻ thường mua tiền mới từ các đầu nậu với mức phí khá cao, sau đó đổi lại cho khách hàng và thu phí chênh lệch chỉ từ 2-3%. Nhưng do năm nay nhu cầu đổi tiền mới của người dân khá thấp nên nhiều người ôm hàng, họ buộc phải rao bán cắt lỗ để thu hồi vốn.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - trong năm, một số người đã tranh thủ đổi tiền mới tại ngân hàng nên nhu cầu đổi tiền mới vào dịp tết giảm.

Đồng thời, do người dân cũng nâng cao nhận thức từ hành vi đổi tiền mới tại dịch vụ "chui" là tiếp tay cho cho hành vi trái pháp luật nên người dân sẽ chọn đổi tiền mới từ các ngân hàng. Bởi hành vi đổi tiền mới, đổi tiền lẻ nhằm hưởng tiền chênh lệch là trái pháp luật và cá nhân có thể bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng, tổ chức có thể chịu mức phạt gấp đôi.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cho biết, các dịch vụ đổi tiền mới trên mạng xã hội thường yêu cầu khách chuyển khoản toàn bộ số tiền cần đổi cùng phí chênh lệch, sau đó mới giao tiền, nhưng tiền được giao có khi là tiền giả, tiền bị rút ruột, không đúng số sê ri hoặc tiền cũ, thậm chí chiếm đoạt tiền cọc rồi chặn liên lạc.

Bên cạnh đó, trong vài năm trở lại đây, các ứng dụng ngân hàng đều có tính năng gửi lì xì, nhiều khách hàng thấy tiện lợi nên đã chọn tính năng này thay vì lì xì bằng tiền mặt. Đó cũng là lí do nhu cầu đổi tiền mới tại thị trường “chợ đen” không còn thu hút khách như xưa.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cảnh báo: Người dân cần thận trọng trước những thông tin quảng cáo, rao đổi tiền mới trên mạng với phí thấp để tránh rủi ro do lừa đảo, lợi dụng…

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI