Sau tết, chợ vắng người bán, sức mua thấp

08/02/2025 - 08:44

PNO - Phần lớn các chợ truyền thống tại TPHCM đã mở cửa từ mùng Hai tết, tuy nhiên đến nay, nhiều sạp hàng hiện vẫn đóng cửa, sức mua đầu năm cũng thấp.

Theo đại diện ban quản lý chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM), dù nguồn hàng và giá cả tại chợ hiện đã ổn định trở lại nhưng lượng khách đến chợ vẫn còn thấp hơn khoảng 50% so với thời điểm cao điểm tết, đạt trung bình khoảng 3.000 lượt/ngày. “Trước tết, nhiều khách hàng thường kết hợp tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1 và ghé chợ để ăn uống. Sau tết, lượng khách kết hợp này giảm đi đáng kể, kéo theo sức mua tại chợ cũng giảm theo” - vị đại diện này nói.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Trưởng ban Quản lý chợ Bàu Cát (quận Tân Bình) - cho biết chợ mở cửa từ mùng Bốn tết nhưng chỉ khoảng vài chục tiểu thương ngành hàng rau củ, thịt heo, thủy sản bán, nhiều ngành hàng khác vẫn còn đóng cửa.

Một số quầy thực phẩm, đồ khô tại chợ Bà Chiểu mở cửa, nhưng khách mua khá vắng. Ảnh: Mai Ca
Một số quầy thực phẩm, đồ khô tại chợ Bà Chiểu mở cửa, nhưng khách mua khá vắng. Ảnh: Mai Ca

Theo ghi nhận của Báo Phụ nữ TPHCM, giá một số mặt hàng thực phẩm hiện vẫn neo cao, nhất là thủy sản. Chị Phạm Thị Giàu - tiểu thương chợ Bàu Cát - cho biết, giá các loại mực hấp đứng do mực được ngư dân khai thác từ trước tết, riêng các loại hải sản tươi sống thì giá còn cao. Hiện giá tôm thẻ sống là 240.000 đồng/kg (loại 30 con/kg), giảm khoảng 20.000 đồng/kg so với thời điểm cận tết nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng 40.000 đồng/kg. Giá tôm càng xanh là 300.000 đồng/kg, giảm 40.000 đồng/kg so với lúc cận tết, cao hơn 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Cua biển loại 3 con/kg hiện có giá 400.000 đồng/kg, giảm gần 100.000 đồng/kg so với lúc cận tết, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 40.000 đồng/kg.

Ông Lê Phúc Hậu - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) - thông tin, trước tết, lượng heo hơi tiêu thụ trung bình khoảng 6.000 con/ngày, những ngày cận tết khoảng 9.000 con/ngày, tăng 50%. Giá thịt heo cũng tăng nhẹ khoảng 5 - 7% so với ngày thường. Hiện lượng hàng hóa về chợ Hóc Môn giảm đáng kể, đặc biệt là thịt heo do sức mua thấp (người dân tích trữ thực phẩm từ trước tết), một số cơ sở kinh doanh chưa hoạt động trở lại. Giá thịt heo vẫn duy trì ở mức cao hơn so với trước tết do nguồn cung hạn chế. Theo ông, đến khoảng giữa tháng Giêng, tình hình thị trường mới ổn định trở lại.

Còn theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền, trước tết, lượng hàng hóa nhập chợ tăng bình quân gần 20% so với ngày thường, đặc biệt trong các đêm cao điểm (25-27 tháng Chạp), mức tăng đạt 30%, tương đương 2.293 tấn/đêm. Sau đêm 27 tháng Chạp, lượng hàng hóa nhập chợ giảm dần. Các mặt hàng trái cây, thịt, rau củ thì sản lượng về chợ tăng dần đến cận tết. Riêng thủy hải sản giảm dần, đến 27 tháng Chạp sản lượng giảm hơn 65% (còn 264 tấn/ngày) so với ngày thường. Hàng hóa chỉ tập trung vào một số mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp tết như: tôm, cua, hải sản cao cấp và một số mặt hàng thủy sản đông lạnh.
Các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Emart, Lotte Mart, MM Mega Market… hiện đã hoạt động bình thường, hàng hóa đa dạng, giá cả ổn định. Sức mua tính tới ngày 5/2 (mùng Tám) đã tăng 20 - 30% so với ngày 31/1 (mùng Ba).

Mai Ca - Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI