Sạt lở đất vùi lấp nhiều tuyến đường, núi nứt toác đe dọa hàng trăm hộ dân

03/10/2023 - 16:27

PNO - Mưa lũ kéo dài khiến nhiều bản làng biên giới ở Nghệ An bị chia cắt do đường độc đạo bị đất đá vùi lấp. Nhiều ngọn núi khác cũng đang chực chờ đổ sập, đe dọa hơn 600 hộ dân sống phía dưới.

Ngày 3/10, ông Thò Bá Rê - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) - cho biết, nước lũ trên các con sông, suối trên địa bàn đã rút dần, song nhiều bản vẫn đang bị cô lập do sạt lở đất. Huyện này đang huy động các lực lượng, máy móc cùng người dân địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Ông La Đức Thoại - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) - cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực dọn bùn đất, lực lượng chức năng đã mở được đường tạm để vào 5 bản bị cô lập do mưa lũ. Ít ngày trước, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường đi qua địa bàn xã Chiêu Lưu bị sạt lở nghiêm trọng. 

 

Nhiều ngôi nhà ở huyện Kỳ Sơn bị hư hỏng nặng do sạt lở đất - Ảnh: Bá Rê
Nhiều ngôi nhà ở huyện Kỳ Sơn bị hư hỏng nặng do sạt lở đất - Ảnh: Bá Rê

Trong đó, tuyến đường Xiêng Thù đoạn qua bản Lưu Hòa (xã Chiêu Lưu) bị cuốn trôi hoàn toàn hơn 100m, hơn 300m bị sạt lở. “Đoạn này bị trôi hoàn toàn, chúng tôi phải mượn đất người dân mở đường tạm để xe máy có thể đi qua được đoạn đường này. Đợt mưa lũ vừa qua khiến 23 nhà dân bị hư hỏng do sạt lở đất. Nhiều nhà bị hư hỏng nặng, buộc phải tháo dỡ để đảm bảo an toàn” - ông Thoại nói.

Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, mưa lớn kéo dài trong những ngày cuối tháng Chín đã khiến nhiều nơi bị ngập, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về các công trình công cộng, đường đi và tài sản người dân. Ước tính ban đầu, đợt lũ này gây thiệt hại cho huyện Kỳ Sơn gần 110 tỉ đồng.

Hàng trăm điểm bị sạt lở sau đợt mưa lớn đã khiến giao thông từ trung tâm huyện Kỳ Sơn vào nhiều xã, bản bị “tê liệt”. Riêng đường tỉnh lộ 543D có tới 60 điểm sạt lở lớn nhỏ khác nhau, với hơn 8.000 m3 đất đá vùi lấp các đoạn đường, cống rãnh. Nhiều tuyến đường khác bị lũ cuốn trôi 2/3 mặt đường.

Để đảm bảo an toàn, huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng căng dây, cắm biển cảnh cấm người dân đi qua những khu vực nguy hiểm. Đồng thời huy động người dân địa phương cùng chung tay dọn đất đá bị sạt lở vùi lấp đường. Do nhiều đoạn đường bị sạt lở nặng, bùn lầy, máy móc không thể tiếp cận nên người dân địa phương phải cùng cuốc, xẻng cào bùn để mở một lối tạm chừng nửa mét đủ để xe máy đi qua. 

 

Bùn đất nhão nhoẹt từ các ngọn núi đổ tràn xuống nhiều khu vực dân cư ở huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Bá Rê
Bùn đất nhão từ các ngọn núi đổ tràn xuống nhiều khu vực dân cư ở huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Bá Rê

“Trước mắt, chúng tôi đang nỗ lực mở lối để xe máy có thể đi lại đã. Vì có quá nhiều nơi bị sạt lở, nhiều đoạn thậm chí đã bị cuốn trôi mất đường nên chưa thể khắc phục nhanh được. Huyện cũng đã báo cáo lên tỉnh có phương án hỗ trợ để sớm kè lại các tuyến đường bị hư hỏng nặng” - ông Rê nói.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho hay, ngoài khắc phục hậu quả mưa lũ, địa phương này cũng đang phải tiếp tục theo dõi sát sao các điểm có nguy cơ sạt lở đất cao để kịp thời triển khai các phương án di dời dân. Một số ngọn núi trên địa bàn hiện đã xuất hiện các vết nứt, sạt trượt, có nguy cơ cao đổ sập bất cứ lúc nào.

“Có 10 điểm hiện đã xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở rất cao ảnh hưởng đến an toàn của hơn 600 hộ dân. Chúng tôi cũng đã thông báo người dân sẵn sàng di dời nếu trời có mưa lớn” - ông Rê nói.

 

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân ở xã Chiêu Lưu có nguy cơ sạt lở cao tháo dỡ nhà cửa - Ảnh: Bá Rê
Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân ở xã Chiêu Lưu có nguy cơ sạt lở cao tháo dỡ nhà cửa - Ảnh: Bá Rê

 

Nhiều tuyến đường bị lũ nuốt chửng - Ảnh: Bá Rê
Nhiều tuyến đường bị lũ "nuốt chửng" - Ảnh: Bá Rê

 

Mưa lũ kéo dài những ngày qua khiến hàng trăm điểm sạt lở vùi lấp nhiều tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Bá Rê
Mưa lũ kéo dài những ngày qua khiến hàng trăm điểm sạt lở vùi lấp nhiều tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Bá Rê

 

 

Các lực lượng chức năng cùng người dân được huy động dọn dẹp bùn đất để mở đường tạm qua những khu vực sạt lở - Ảnh: Bá Rê
Các lực lượng chức năng cùng người dân được huy động dọn dẹp bùn đất để mở đường tạm qua những khu vực sạt lở - Ảnh: Bá Rê

 

 

Nhiều đoạn đường bị cuốn trôi hoàn toàn, lực lượng chức năng phải mở đường vòng trên sườn núi hoặc đi qua đất nhà dân - Ảnh: Bá Rê
Nhiều đoạn đường bị cuốn trôi hoàn toàn, lực lượng chức năng phải mở đường vòng trên sườn núi hoặc đi qua đất nhà dân - Ảnh: Bá Rê

Chiều 3/10, thi thể em N.Q.C. (16 tuổi, trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. 

Rạng sáng 1/10, em C. cùng em L.M.H. (17 tuổi, cùng là học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3) đi xe đạp điện từ thị trấn Quỳ Hợp về xã Châu Cường. Khi đi qua cầu tràn Mường Ham (xã Châu Cường) thì không may bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe.

Em H. may mắn bơi được vào bờ, riêng em C. bị nước lũ cuốn mất tích. Đến sáng 3/10, thi thể em C. được tìm thấy ở bờ sông Dinh, cách nơi 2 em gặp nạn khoảng hơn 20km.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI