Sản phụ người Việt sinh con trên xe cứu thương ở Hàn Quốc sau khi 13 bệnh viện từ chối

17/03/2025 - 19:55

PNO - Ngày 17/3, cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc cho biết, một thai phụ người Việt Nam chuyển dạ tại sân bay quốc tế Incheon đã sinh con trên xe cứu thương sau khi 13 bệnh viện ở Hàn Quốc không tiếp nhận vì thiếu bác sĩ, giường bệnh.

ột xe cứu thương đỗ trước bệnh viện / Hồ sơ của Korea Times
Một xe cứu thương đậu trước bệnh viện - Ảnh: Korea Times

Theo Sở Cứu hỏa Incheon, người phụ nữ 31 tuổi này đã ngất xỉu tại Nhà ga số 1 của Sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 12g20 trưa ngày 16/3.

Đồn Cứu hỏa Yeongjong đã chuyển cô đến Bệnh viện Đại học Inha ở Incheon, nhưng bệnh viện đã từ chối điều trị cho cô với lý do thiếu bác sĩ sản khoa.

Sau khi 13 bệnh viện ở thành phố cảng phía tây từ chối điều trị cho sản phụ người Việt, các dịch vụ cấp cứu đã tìm kiếm một bệnh viện ở Seoul và xung quanh tỉnh Gyeonggi. Nhiều bệnh viện đã hỏi đội cứu hộ rằng cô đã mang thai được bao nhiêu tuần, nhưng do rào cản ngôn ngữ, thông tin này không có sẵn, khiến họ từ chối cho cô nhập viện.

Trong khi chờ đợi bên trong xe cứu thương trước Bệnh viện Đại học Inha, người phụ nữ mang thai bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội và vỡ nước ối. Kết quả là, lính cứu hỏa đã chuẩn bị cho ca sinh khẩn cấp bằng xe cứu thương. Người phụ nữ đã hạ sinh bé trai an toàn vào lúc 14g33 cùng ngày.

Trước đó, vào tháng 8/2024, một sự việc tương tự từng xảy ra khi một thai phụ Hàn Quốc buộc phải sinh con trên xe cấp cứu sau khi bị 4 bệnh viện từ chối do thiếu bác sĩ.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc đang trong tình trạng khủng hoảng khi hàng ngàn bác sĩ mới ra trường đình công kể từ tháng 2/2024. Cuộc đình công phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y để giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ chuyên khoa nhi, sản khoa, cấp cứu và phẫu thuật lồng ngực.

Cuộc đình công đã gây ra sự gián đoạn đáng kể trong các dịch vụ bệnh viện, dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc hẹn khám và thường xuyên bị từ chối tại các phòng cấp cứu.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI