Sản phụ 17 tuổi 'cận cửa tử' sau khi sinh con tại nhà

20/02/2025 - 16:55

PNO - Mang thai lần đầu và được mẹ chồng đỡ đẻ tại nhà, cô gái 17 tuổi mất máu nghiêm trọng. Trong khi đó, lượng máu dự trữ của bệnh viện cạn kiệt.

Sản phụ 17 tuổi mất máu nặng nề sau khi tự sinh con tại nhà
Sản phụ 17 tuổi mất máu nặng nề sau khi sinh con tại nhà - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 20/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ (17 tuổi, ở Sơn La) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở, da niêm mạc nhợt, ra máu âm đạo.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân mang thai lần đầu nhưng tự sinh thường tại nhà và được mẹ chồng tự đỡ đẻ. Tuy nhiên, sau sinh sản phụ đau bụng, mất máu nhiều nên được người nhà đưa đến trạm y tế xã khám trước khi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La điều trị.

Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán thiếu máu nặng, nhau không bong sau đẻ tại nhà giờ thứ 7. Ngoài ra, sản phụ bị rách tầng sinh môn, âm đạo phức tạp.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định cầm máu, truyền máu cấp cứu. Tuy nhiên, trong bối cảnh cấp cứu khẩn cấp, lượng máu dự trữ của bệnh viện lại không đủ. Bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, nên bệnh viện đã huy động hiến máu gấp để truyền cho sản phụ.

Ngay sau lời kêu gọi của bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương và chị Trần Thị Thu Huyền - thành viên của CLB “Hành trình đỏ” tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt, kịp thời hiến 2 đơn vị nhóm máu 0 cứu chữa người bệnh.

Sản phụ được ê kíp phẫu thuật tiến hành bóc nhau nhân tạo, phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và khâu cơ vòng do rách rất phức tạp. Sau quá trình điều trị tích cực tại khoa Sản, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, tình trạng sức khoẻ tiến triển tốt và chuẩn bị được xuất viện.

Các bác sĩ chia sẻ, nhau không bong sau sinh là hiện tượng sau khi sinh khoảng 30 phút bánh nhau không bong ra ngoài. Đối với trường hợp bệnh nhân trên, sau khi thai sổ ra ngoài, nhau thai không bong hoàn toàn gây chảy máu. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể bị thiếu máu nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện nay, tình trạng sản phụ sinh con tại nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, quá trình mang thai và tự sinh thường tại nhà có thể gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm cho sản phụ và trẻ sơ sinh như băng huyết do sót nhau, nhiễm khuẩn hậu sản… Tai biến sản khoa có thể gặp ở bất cứ thai phụ nào.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo đối với phụ nữ khi mang thai, sinh con, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Sản phụ tuyệt đối không được xem nhẹ các bất thường sau sinh vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, có thể đe dọa sức khoẻ và tính mạng của người mẹ. Khi có những dấu hiệu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI