Sân khấu Đại Việt và gia tộc Minh Tơ phối hợp dựng lại “Câu thơ yên ngựa”

27/02/2025 - 19:21

PNO - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Quế Trân kỳ vọng phiên bản “Câu thơ yên ngựa” lần này, ngoài những giá trị kinh điển được giữ gìn sẽ mang đến những điều mới mẻ hơn cho người xem.

Ngày 27/2, sân khấu Đại Việt và “gia tộc cải lương tuồng cổ” Minh Tơ - Thanh Tòng đã gặp gỡ báo chí, thông tin về dự án tái dựng vở cải lương tuồng cổ kinh điển Câu thơ yên ngựa (kịch bản: Hoàng Yến - Ngọc Văn - Thanh Tòng). Tác phẩm hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), cũng là 50 năm ra đời nghệ thuật cải lương tuồng cổ (1/9/1975 - 1/9/2025) và kỷ niệm 100 năm gia tộc Vĩnh Xuân - Bầu Thắng - Minh Tơ - Thanh Tòng với 6 đời theo nghiệp Tổ.

Thành phần chế tác và biểu diễn hùng hậu của
Thành phần chế tác và biểu diễn hùng hậu của phiên bản Câu thơ yên ngựa 2025

Vở diễn quy tụ lực lượng hùng hậu từ gia tộc Minh Tơ, gồm có: nhạc sĩ Minh Tâm phụ trách âm nhạc; nghệ sĩ Thanh Sơn phụ trách vũ đạo; vợ chồng nghệ sĩ Công Minh - Yến Phương phụ trách phục trang; nghệ sĩ Điền Trung (chồng nghệ sĩ Lê Thanh Thảo) là cháu rể của gia tộc đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn, giúp nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hoa Hạ dựng vở. Dàn diễn viên chủ lực là các nghệ sĩ thuộc thế hệ thứ năm của gia tộc, như: NSND Quế Trân, NSƯT Tú Sương, các nghệ sĩ Xuân Trúc, Điền Trung, Lê Thanh Thảo…; cùng các nghệ sĩ giỏi nghề gắn bó với sân khấu Đại Việt là NSƯT Chí Linh, NSƯT Bảo Trí, NSƯT Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Nhã Thi…

Sau chương trình Trăm năm nguồn cội kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương
Sau chương trình "Trăm năm nguồn cội" kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương (2019), NSND Quế Trân và NSƯT Tú Sương - 2 đại diện xuất sắc của thế hệ thứ năm gia tộc Minh Tơ - mới có dịp cùng tham gia 1 vở diễn lớn và trở lại với vở Câu thơ yên ngựa. Tuy nhiên, lần này, ban tổ chức vẫn chưa tiết lộ ai sẽ là Ỷ Lan thái hậu, ai sẽ là Thượng Dương hoàng hậu

“Tháng 9/2024, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp phát triển sân khấu cải lương tuồng cổ trên địa bàn TPHCM”. Qua tọa đàm, tôi rất xúc động, cảm thấy thành phố rất quan tâm định hướng và phát triển nghệ thuật cải lương tuồng cổ, loại hình mà ba tôi - là NSND Thanh Tòng - đã tâm huyết xây dựng và phát triển từ những bước đầu tiên. Đến nay, cũng kỷ niệm 50 năm ra đời nghệ thuật cải lương tuồng cổ rồi. Tôi mong muốn làm sao có thể giới thiệu cho mọi người hiểu hơn về cải lương tuồng cổ một cách đúng nghĩa nhất, từ tâm huyết của ba là “Việt hóa” hoàn toàn khi kể chuyện lịch sử Việt Nam, âm nhạc do nhạc sĩ Việt Nam sáng tác, vũ đạo được kế thừa từ hát bội… Rất mừng là tâm tư này đã được soạn giả Hoàng Song Việt của sân khấu Đại Việt chia sẻ để có dự án Câu thơ yên ngựa hôm nay” - NSND Quế Trân xúc động chia sẻ.

Đạo diễn Hoa Hạ cho biết ngoài những tinh hoa của vở diễn
Đạo diễn Hoa Hạ cho biết ngoài những tinh hoa của vở diễn và nghệ thuật cải lương tuồng cổ phải giữ, phiên bản Câu thơ yên ngựa lần này sẽ đào sâu hơn tâm lý các nhân vật

Soạn giả Hoàng Song Việt cho biết, đã mong muốn tái dựng các tác phẩm kinh điển của NSND Thanh Tòng từ lâu, cũng như lời hứa với NSND Quế Trân, nhưng vẫn chưa có khả năng thực hiện. “Nhân dịp này, hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, sân khấu Đại Việt đã có sẵn vở cải lương cách mạng là Người ven đô rồi thì dựng thêm 1 vở đề tài lịch sử nữa thì càng ý nghĩa” - soạn giả Hoàng Song Việt chia sẻ.

Về việc chọn kịch bản Câu thơ yên ngựa, soạn giả Hoàng Song Việt cho biết, đây là vở diễn để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc, nhất là phần âm nhạc. Cùng với đó, dàn diễn viên trong vở đòi hỏi đều phải thực sự có nghề, cho nên dàn diễn viên tham gia vở sẽ là một thế mạnh để thu hút khán giả.

Với sự trân quý tài năng và tâm huyết với nghề của NSND Thanh Tòng nói riêng và gia tộc Minh Tơ lẫy lừng nói chung, soạn giả Hoàng Song Việt và đạo diễn Hoa Hạ cùng các nghệ sĩ kỳ vọng Câu thơ yên ngựa chỉ là sự khởi đầu vì NSND Thanh Tòng còn rất nhiều kịch bản sử Việt hay.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI