Sân khấu có gì trong dịp 8/3?

08/03/2025 - 07:13

PNO - Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các sân khấu đều chuẩn bị kịch mục phù hợp phục vụ khán giả, có nơi còn có quà cho chị em đến xem kịch.

Nhà hát Kịch IDECAF chúc mừng các nữ nghệ sĩ của mình nhân ngày 8/3.
Nhà hát Kịch IDECAF chúc mừng các nữ nghệ sĩ của mình nhân ngày 8/3 - Ảnh: Kịch IDECAF.

Trong 2 ngày cuối tuần, nhà hát Kịch IDECAF giới thiệu 3 vở diễn là: 12 bà mụ (8/3) và Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện (9/3). Trong đó, 1 vở hài kịch dân gian, 1 vở kịch lịch sử và 1 vở náo kịch cổ trang nhưng đều thể hiện hình tượng các nhân vật nữ mạnh mẽ và đầy ấn tượng.

12 bà mụ kể
12 bà mụ kể câu chuyện về 12 người phụ nữ chốn thiên đình thừa lệnh Ngọc Hoàng đúc lên con người.

Đặc biệt, trong ngày 8/3, khán giả nữ đến xem kịch còn được nhận quà. “Quà này là do chính các nghệ sĩ của nhà hát cùng nhau góp lại và tự tay chuẩn bị” – ông Trầm Thanh Thảo, quản lý hành chính nhà hát Kịch IDECAF, cho biết.

Sân khấu Quốc Thảo cũng có chương trình ưu đãi “mua 1 tặng 1” trong ngày 8/3 cũng như giới thiệu vở hài kịch Đám cưới bên cồn. Vở diễn kể câu chuyện hài hước mà dễ tạo đồng cảm về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của 1 cô gái đang trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình.

Đám cưới bên cồn có sự góp mặt của diễn viên Quách Ngọc Tuyên và Kim Tuyến.
Đám cưới bên cồn có sự góp mặt của diễn viên Quách Ngọc Tuyên và Kim Tuyến - Ảnh: Sân khấu Quốc Thảo.

Sân khấu Thế giới Trẻ diễn 2 vở là Escape room: căn phòng ma quái (8/3) và Anh trai say ai (9/3). Nhà hát Thanh Niên có 2 vở Thanh xà - Bạch xà ngoại truyện (8/3) và Lạc lối ở Bangkok (9/3). 4 vở diễn mang màu sắc khác nhau nhưng đều thể hiện những tình yêu đẹp và khát vọng hạnh phúc của những người trẻ.

Escape room: căn phòng ma quái mang màu sắc tâm linh, ma mị - Ảnh: Sân khấu Thế giới Trẻ.
Escape room: căn phòng ma quái kể chuyện "tình người duyên ma" khá mới lạ - Ảnh: Sân khấu Thế giới Trẻ.

Còn sân khấu Hoàng Thái Thanh với Tóc mai sợi vắn sợi dài (8, 9/3), sân khấu Trương Hùng Minh với Dâu ngọt (8/3) và sân khấu Kịch Hồng Vân với Ngôi nhà hoang (9/3) thể hiện các thân phận phụ nữ với nhiều nỗi niềm, cảm thương.

Tóc mai sợi vắn sợi dài được cảm
Chung nguồn cảm tác với vở cải lương Lan và Điệp nhưng các nhân vật của Tóc mai sợi vắn sợi dài lại mạnh mẽ, không chịu buông xuôi - Ảnh: Sân khấu Hoàng Thái Thanh.
Dâu ngọt kể câu chuyện về sự lạt phai các giá trị của gia đình hiện đại - Ảnh: Sân khấu Trương Hùng Minh.
Dâu ngọt kể câu chuyện về sự lạt phai các giá trị của gia đình hiện đại - Ảnh: Sân khấu Trương Hùng Minh.

Sân khấu phía Bắc cũng nhộn nhịp không kém. Trong đó, nhà hát Tuồng Việt Nam chuẩn bị riêng sự kiện Đào dẫn lối - Nữ quyền trong nghệ thuật tuồng truyền thống cho ngày 8/3.

Chương trình của Nhà hát Tuồng Việt Nam với các nhân vật nữ đầy khí phách rất truyền cảm hứng - Ảnh: Nhà hát Tuồng Việt Nam.
Chương trình của Nhà hát Tuồng Việt Nam với các nhân vật nữ đầy khí phách rất truyền cảm hứng - Ảnh: Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Chương trình giới thiệu các nhân vật nữ kinh điển của nghệ thuật tuồng là: Hai Bà Trưng (trích đoạn Sử thi Hai Bà Trưng), nữ nghĩa binh Xuân Trầm (Ngũ biến) và nữ tướng Đào Tam Xuân (Đào Tam Xuân đề cờ) với mong muốn tôn vinh vai trò của phụ nữ Việt Nam, cũng như mở ra một góc nhìn mới về nữ quyền trong nghệ thuật truyền thống.

Không gian biểu diễn đặc biệt của vở Cành khế ngọt ngay tại phố cổ Hà Nội.
Không gian biểu diễn đặc biệt của vở Cành khế ngọt ngay tại phố cổ Hà Nội - Ảnh: Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đưa vở Kiều qua bản dựng kịch của cố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú trở lại trong ngày 8/3. Dịp này, Nhà hát Cải lương Việt Nam cũng giới thiệu vở Cành khế ngọt về số phận bi thương của người phụ nữ trong xã hội xưa; Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn đặc biệt mang tên Những cánh hồng bay - Công chúa xiếc Việt Nam với nhiều tiết mục đạt giải thưởng quốc tế…

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI