Sắc xuân ở làng hoa giấy Thanh Tiên

22/01/2024 - 06:53

PNO - Với óc tưởng tượng phong phú cùng bàn tay khéo léo, người dân làng Thanh Tiên đã tạo nên những bông hoa giấy vô cùng sống động, tươi tắn và rực rỡ.

Nơi đây đang trở thành một địa địa check in của du khách và người dân địa phương nhất là dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn đâng cận kề
Nơi đây đang trở thành một địa địa check-in của du khách và người dân địa phương nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề.
Làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 7/2021, xã Phú Mậu thuộc thành phố Huế). Làng nằm dọc theo bờ Nam, hạ lưu sông Hương gần ngã ba Sình. Là một địa danh nổi tiếng về nghề làm hoa giấy thờ cúng, đặc biệt là hoa Sen và nghề làm hoa đã xuất hiện cách đây hơn 300 năm.
Làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ tháng 7/2021, xã Phú Mậu thuộc TP Huế). Làng nằm dọc theo bờ Nam, hạ lưu sông Hương gần ngã ba Sình. Là một địa danh nổi tiếng về nghề làm hoa giấy thờ cúng, đặc biệt là hoa sen và nghề làm hoa đã xuất hiện cách đây hơn 300 năm.
Theo sách Đại Nam nhất thống chí, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên đã có trong danh mục thống kê các nghề thủ công từ thế kỷ 16-19. Ngày nay, làng hoa giấy Thanh Tiên là một điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến vùng đất Cố đô.
Theo sách Đại Nam nhất thống chí, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên đã có trong danh mục thống kê các nghề thủ công từ thế kỷ 16-19. Ngày nay, làng hoa giấy Thanh Tiên là một điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến vùng đất Cố đô.
Có được cái tên làng Hoa giấy Thanh Tiên ngày nay chính là sự sáng tạo của nhiều người dân trong làng qua bao đời làm hoa giấy. Với óc tưởng tượng phong phú và bàn tay khéo, nghệ thuật, họ đã mô phỏng các loại hoa có ở tự nhiên như hoa Bìm Bìm (Loa kèn), hoa Cúc đơn, hoa Cúc kép, hoa Mắm nêm, hoa Tường vi, hoa Quỳ và sau đó là hoa Sen.
Có được cái tên làng Hoa giấy Thanh Tiên ngày nay chính là sự sáng tạo của nhiều người dân trong làng qua bao đời làm hoa giấy. Với óc tưởng tượng phong phú và bàn tay khéo, nghệ thuật, họ đã mô phỏng các loại hoa có ở tự nhiên như hoa bìm bìm (loa kèn), hoa cúc đơn, hoa cúc kép, hoa mắm nêm, hoa tường vi, hoa quỳ và sau đó là hoa sen.
Đặc biệt mỗi độ Tết đến Xuân về, làng hoa giấy Thanh Tiên lại rộn ràng hơn để mang những sản phẩm hoa giấy độc đáo, đẹp mắt đến mọi nhà, tô điểm thêm cho mùa Xuân xứ Huế. Từ lâu, những cành hoa giấy đã rất gắn bó với đời sống tâm linh của người dân xứ Huế.
Đặc biệt mỗi độ Tết đến Xuân về, làng hoa giấy Thanh Tiên lại rộn ràng hơn để mang những sản phẩm hoa giấy độc đáo, đẹp mắt đến mọi nhà, tô điểm thêm cho mùa Xuân xứ Huế. Từ lâu, những cành hoa giấy đã rất gắn bó với đời sống tâm linh của người dân xứ Huế.
Trong những ngày cận Tết này, đến với làng Thanh Tiên, du khách có thể thấy không khí làm việc rộn ràng của những người thợ và nghệ nhân nơi đây.
Trong những ngày cận Tết này, đến với làng Thanh Tiên, du khách có thể thấy không khí làm việc rộn ràng của những người thợ và nghệ nhân nơi đây.
Nét độc đáo ở hoa giấy Thanh Tiên đó là Ba cành hoa ở giữa tượng trưng là Quân-Sư-Phụ cũng có thể là Thiên-Địa-Nhân hoặc Trung-Hiếu-Nghĩa. Đặc biệt, luôn luôn có một bông hoa màu vàng hoặc màu đỏ được làm to nhất tượng trưng cho mặt trời, đấng minh quân, còn 5 bông hoa hai bên tượng trưng cho Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín.
Hoa giấy Thanh Tiên không chỉ đơn thuần mang một vẻ đẹp nghệ thuật mà ẩn trong đó còn tượng trưng cho triết lý Nho học ngày xưa đó là nét độc đáo ở hoa giấy Thanh Tiên. Cụ thể ba cành hoa ở giữa tượng trưng là Quân-Sư-Phụ cũng có thể là Thiên-Địa-Nhân hoặc Trung-Hiếu-Nghĩa. Đặc biệt, luôn luôn có một bông hoa màu vàng hoặc màu đỏ được làm to nhất tượng trưng cho mặt trời, đấng minh quân, còn 5 bông hoa hai bên tượng trưng cho Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín.
Làng hoa giấy Thanh Tiên luôn có những bí quyết làm hoa giấy vô cùng chất lượng và cổ xưa nhất. Đặc biệt, để tạo nên những bông hoa có màu sắc và hình dạng đặc biệt, người nghệ nhân đã bỏ ra không ít công sức.
Làng hoa giấy Thanh Tiên luôn có những bí quyết làm hoa giấy vô cùng chất lượng và cổ xưa nhất. Đặc biệt, để tạo nên những bông hoa có màu sắc và hình dạng đặc biệt, người nghệ nhân đã bỏ ra không ít công sức. 
nguyên liệu sẵn có ở vùng mình như cây lùng, cây tre cộng với sức sáng tạo phong phú đã tạo nên những Bông Lùng, Hoa Tre hay còn gọi là Hoa Đũa và nhuộm màu ngũ sắc. Bông Lùng, Hoa Tre cũng chỉ dùng cho việc thờ cúng, dần dà phát triển thành nghề làm hoa giấy.
Nguyên liệu sẵn có ở địa phương như cây lùng, cây tre cộng với sức sáng tạo phong phú đã tạo nên những bông lùng, hoa tre hay còn gọi là hoa đũa và nhuộm màu ngũ sắc. Bông lùng, hoa tre cũng chỉ dùng cho việc thờ cúng, dần dà phát triển thành nghề làm hoa giấy.
Người làm hoa ở làng có việc làm quanh năm. Sản phẩm của làng Thanh Tiên không những có mặt tại các kỳ Festival Huế, Festival làng nghề truyền thống Huế, Lễ hội áo dài… mà còn theo chân các du khách đi khắp mọi miền đất nước như Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn, Hà Nội và ra cả nước ngoài như Mỹ, Pháp, Thái Lan
Người làm hoa ở làng có việc làm quanh năm. Sản phẩm của làng Thanh Tiên không những có mặt tại các kỳ Festival Huế, Festival làng nghề truyền thống Huế, Lễ hội áo dài… mà còn theo chân các du khách đi khắp mọi miền đất nước như Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn, Hà Nội và ra cả nước ngoài như Mỹ, Pháp, Thái Lan
Có được cái tên làng Hoa giấy Thanh Tiên ngày nay chính là sự sáng tạo của nhiều người dân trong làng qua bao đời làm hoa giấy.
Có được cái tên làng Hoa giấy Thanh Tiên ngày nay chính là sự sáng tạo của nhiều người dân trong làng qua bao đời làm hoa giấy.
Hoa không chỉ mang vẻ đẹp trong nếp sống cổ xưa của người Huế mà còn là một tín hiệu như báo rằng tết đang đến rất gần.
Hoa không chỉ mang vẻ đẹp trong nếp sống cổ xưa của người Huế mà còn là một tín hiệu như báo rằng Tết đang đến rất gần.
Nghề làm hoa giấy Thanh Tiên xuất phát từ tín ngưỡng dân gian. Tục xưa, hoa giấy được trang trọng tôn trí ở những nơi như Trang Ông, Trang Bà, Am cảnh và Ông táo. Hàng năm thay thế một lần vào Tết nguyên Đán, hoa mới được thay thế, hoa cũ hạ xuống “Duống” và đốt đi gọi là “Tẩu.”
Nghề làm hoa giấy Thanh Tiên xuất phát từ tín ngưỡng dân gian. Tục xưa, hoa giấy được trang trọng tôn trí ở những nơi như Trang Ông, Trang Bà, Am Cảnh và Ông Táo. Hàng năm thay thế một lần vào Tết Nguyên đán, hoa mới được thay thế, hoa cũ hạ xuống “Duống” và đốt đi gọi là “Tẩu.”
hoa giấy Thanh Tiên từ bao đời nay đã trở thành một nét văn hóa trong tín ngưỡng dân gian của người dân xứ Huế và đã lan tỏa ra các tỉnh lân cận như Quảng Trị, Đà Nẵng cũng như những nơi có người Huế cư ngụ mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Và ngày nay hoa giấy Thanh Tiên đã trở thành một nét văn hóa trong tín ngưỡng dân gian của người dân xứ Huế và đã lan tỏa ra các tỉnh lân cận như Quảng Trị, Đà Nẵng cũng như những nơi có người Huế cư ngụ mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=