Nhiều cuộc gọi yêu cầu bổ sung hồ sơ
Ngày 5/3, anh Trần Văn Việt (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) nhận được 1 cuộc gọi lạ tự xưng là nhân viên của “phòng giáo dục”. Người này cung cấp chính xác thông tin con anh đang học ở một trường THCS công lập trong quận và yêu cầu làm hồ sơ để “phòng hoàn học phí”.
Nội dung cuộc gọi như sau: “Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Con anh thuộc trường hợp được miễn học phí từ năm học này, tính từ tháng 9/2024, yêu cầu anh bổ sung một số thủ tục để con nhận hỗ trợ học phí…”.
Anh Việt kể: “Tôi chỉ nghĩ nhà trường cung cấp thông tin cập nhật hồ sơ để miễn học phí theo quy định. Lúc đầu, người gọi yêu cầu cung cấp ngày tháng năm sinh của con để xác nhận trùng khớp hay chưa. Một lúc sau thì yêu cầu cung cấp số tài khoản, số thẻ ngân hàng để nhận tiền. Khi được yêu cầu gửi mã OTP tôi mới tỉnh táo và nghĩ mình bị lừa nên liền cúp máy”.
Sau đó, anh gọi điện thoại đến trường thì được biết nhà trường không có yêu cầu bổ sung bất kỳ thông tin gì về việc hoàn trả học phí. Mọi khoản thu chi đều có phiếu thu và gửi trực tiếp cho phụ huynh.
 |
Nhiều trường học ở TPHCM đăng cảnh báo phụ huynh về tình trạng gọi điện thoại lừa đảo “hoàn học phí” |
Trên một nhóm phụ huynh TPHCM, chị Hà Thị Thu - có con học tại Trường tiểu học An Hội (quận Gò Vấp) - cho biết đã liên tiếp nhận nhiều cuộc gọi yêu cầu làm hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ học phí cho con. Chị kể: “Người này xưng là “cô Thu”, nhân viên văn phòng của trường. Vì lúc đó mình đang trên đường đi nên báo bận thì “cô” xin phép gọi lại vào buổi chiều.
Mấy hôm nay, mình có nghe nói đến việc miễn giảm cho toàn bộ học sinh cả nước, người gọi lại nói chuyện rất từ tốn, lịch sự nên mình không nghi ngờ gì. Sau 2-3 lần gọi hỏi thông tin, “cô Thu” báo phụ huynh có thể lên trường điền thông tin vào hồ sơ trực tiếp hoặc “cô” sẽ hướng dẫn làm qua online. Thấy các bước online khá đơn giản lại nhanh chóng nên tôi đã đồng ý.
Sau vài thao tác, “cô Thu” báo đã làm xong thủ tục, yêu cầu phụ huynh bấm vào đường link “tổng đài” gửi về qua tin nhắn để “hoàn tất”. Mình cứ vậy làm theo, đến khi thấy tiền trong tài khoản bị rút hết mới sực tỉnh, biết mình bị lừa”.
Nhiều phụ huynh ở tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Long An… cũng nhận hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn với nội dung tương tự trong thời gian gần đây. Đã có không ít phụ huynh vì không nắm rõ thông tin nên đã mắc bẫy bọn lừa đảo.
Không có chuyện hoàn học phí
Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - cho hay, những ngày qua, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên của sở, phòng GD-ĐT hoặc nhà trường gọi điện thoại cho phụ huynh yêu cầu làm hồ sơ để hoàn trả học phí và đã có phụ huynh mất khá nhiều tiền.
Trước tình trạng trên, ngay trong ngày 9/3, ông đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban liên quan đưa ra thông tin cảnh báo tới phụ huynh. Theo đó, sở đã gửi thông tin cảnh báo đến tất cả hiệu trưởng các trường trên địa bàn thành phố, yêu cầu nhắc nhở phụ huynh cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới. Sở khuyến cáo phụ huynh, học sinh không thực hiện theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ về việc yêu cầu hoàn trả, hỗ trợ học phí.
“Để tránh bị lừa đảo, phụ huynh lưu ý, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước nhưng thực hiện từ đầu năm học tới (năm học 2025-2026 trở đi), không có chuyện hoàn học phí các năm học trước hay năm học này” - ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.
Mới đây, Bộ Công an đã đưa ra thông tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo. Theo đó, lợi dụng thông tin miễn học phí cho học sinh công lập, các đối tượng giả danh nhân viên nhà trường, phòng giáo dục hoặc ngân hàng gọi điện, thông báo qua tin nhắn về việc hoàn trả học phí sau đó gửi đường link giả mạo cổng thông tin trường học, ngân hàng, yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu hoặc chụp ảnh giấy tờ tùy thân.
Ngoài ra, chúng đăng bài kèm mã QR, dụ quét để “đăng ký miễn học phí nhanh” nhưng thực chất là cài mã độc đánh cắp dữ liệu… Nếu phụ huynh làm theo hướng dẫn, các đối tượng lừa đảo sẽ nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, thực hiện lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (hình ảnh, video khuôn mặt, căn cước công dân, mã xác thực OTP); không quét mã QR hoặc truy cập vào các đường link lạ; không tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Trường hợp nghi ngờ có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo tin đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
Theo Luật Giáo dục, học sinh tiểu học công lập không phải đóng học phí. Từ ngày 1/9/2024, trẻ mầm non được miễn học phí, theo quy định tại Nghị định số 81 của Chính phủ. Riêng tại TPHCM, năm học 2024-2025, có 3 đối tượng học sinh được miễn học phí: trẻ em mầm non 5 tuổi; học sinh tiểu học công lập; và học sinh THCS, học viên giáo dục thường xuyên THCS. Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2 (để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII), Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (tháng 9/2025 trở đi). |
Nguyễn Loan