Quýt PQ Nghệ An được “giải cứu”

21/03/2025 - 19:22

PNO - Trước tình trạng quýt giá rẻ như cho vẫn phải đổ bỏ vì không có người mua, nhiều đoàn thể, thương lái ở Nghệ An đã kêu gọi cùng nhau “giải cứu” giúp người dân.

Ngày 20/3, nhiều vườn quýt PQ ở xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) trở nên nhộn nhịp bởi nhiều thương lái, các tổ chức thiện nguyện đến mua quýt. Nếu như ít ngày trước, quýt PQ rớt giá còn 2.500-3.000 đồng/kg song vẫn khó bán thì nay được các tổ chức thiện nguyện thu mua với giá 5.000-6.000 đồng/kg.

Đoàn viên xã Minh Hợp thu mua cam cho người dân - Ảnh: Kiều Liên
Đoàn viên xã Minh Hợp thu mua quýt cho người dân - Ảnh: Kiều Liên

Không chỉ các thương lái ở Nghệ An, một số thương lái ở các tỉnh phía Bắc cũng đã về tận vườn “giải cứu” quýt PQ giúp người dân. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, kết nối với các tổ chức và cá nhân để hỗ trợ tiêu thụ quýt cho bà con.

Chị Kiều Thị Liên - Bí thư Đoàn xã Minh Hợp - cho biết, từ chiều 19/3 đã huy động đoàn viên đến vườn cắt quýt vận chuyển về thành phố Vinh. Hiện Tỉnh đoàn Nghệ An nhận thu mua 12 tấn quýt cho người dân với giá 5.000 đồng/kg.

“Do đã cuối vụ nên chất lượng quýt không còn ngon như trước. Hơn nữa, hiện nhiều quả đã bị xốp nên dù giải cứu thì chúng tôi cũng chỉ chọn cắt những quả còn chất lượng để mang xuống thành phố bán cho người dân” - chị Liên nói.

Ngoài các đoàn thể, nhiều thương lái cũng bắt đầu thu mua quýt số lượng lớn cho người dân - Ảnh: Trần Nết
Ngoài các đoàn thể, nhiều thương lái cũng bắt đầu thu mua quýt số lượng lớn cho người dân - Ảnh: Trần Nết

Xã Minh Hợp có 150ha quýt PQ. Do khó tiêu thụ, thời gian qua nhiều chủ vườn quýt để quả rụng đầy vườn rồi mang đi đổ. Lãnh đạo xã Minh Hợp cho biết, thời điểm này quýt đã ra hoa vụ mới nên quýt rụng nhiều, chất lượng quả cũng giảm.

Giống quýt PQ được Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả Phủ Quỳ lai tạo, nhân giống và trồng tại vùng Phủ Quỳ. Khoảng 15 năm trước, giống quýt này từng phát triển mạnh, giúp nhiều người dân ở các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa trở nên khá giả.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, quýt PQ liên tục rớt giá, khó tiêu thụ khiến diện tích trồng thu hẹp dần. Xã Minh Hợp từng được xem là thủ phủ cam Vinh và quýt PQ với diện tích lên đến hàng ngàn ha. Tuy nhiên, hiện đa số diện tích trồng cam tại đây đã được chuyển đổi sang trồng mía, ngô… Hơn 300ha quýt PQ hiện cũng giảm chỉ còn 150ha.

Hàng tấn quýt được vận chuyển về thành phố Vinh tiêu thụ - Ảnh: Khánh Trung
Hàng tấn quýt được vận chuyển về thành phố Vinh tiêu thụ - Ảnh: Khánh Trung

Ông Nguyễn Vinh Quang - Phó chủ tịch UBND xã Minh Hợp - cho biết, đây không phải là lần đầu tiên giống quýt này phải “giải cứu”. Sau hàng chục năm, hiện quýt PQ đã bị thoái hóa, chất lượng giảm, không còn cạnh tranh được với nhiều loại quýt có chất lượng ngọt hơn hiện nay. Việc “giải cứu” chỉ là phương án trước mắt để người dân vớt vát lại tiền phân bón, về lâu dài địa phương sẽ tuyên truyền cho người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng hiệu quả cao hơn.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI