Quảng Nam yêu cầu các huyện kiểm điểm do chậm trễ báo cáo việc sắp xếp dân cư vùng sạt lở

26/04/2025 - 10:07

PNO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện chậm trễ báo cáo nội dung sắp xếp dân cư vùng sạt lở tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ.

Ngày 26/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch Hồ Quang Bửu vừa ký công văn chỉ đạo khẩn trương rà soát, đề xuất nội dung bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng sạt lở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Sạt lở tại làng Tăk Chay, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My vào tháng 9/2024 buộc chính quyền phải di dời nhà dân khỏi vùng nguy hiểm
Chính quyền đã khẩn cấp di dời nhà dân khỏi vùng nguy hiểm sau sạt lỡ tại làng Tăk Chay, huyện Nam Trà My vào tháng 9/2024

Trước đó, ngày 11/2/2025, UBND tỉnh ban hành công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) xây dựng đề án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng sạt lở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sở đã 2 lần gửi công văn cho các địa phương đề nghị báo cáo rà soát, đề xuất nội dung bố trí, sắp xếp ổn định dân cư. Tuy nhiên, đến ngày 15/4/2025, sở mới chỉ nhận được báo cáo của UBND huyện Tây Giang và UBND huyện Đại Lộc.

Do đó, để việc xây dựng đề án đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa gửi báo cáo khẩn trương thực hiện theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường; gửi báo cáo về sở trước ngày 30/4/2025.

UBND tỉnh cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ. Nếu sau thời gian trên, địa phương không báo cáo thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi thiên tai xảy ra.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2025 có khoảng 17.769 hộ có nhu cầu sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; trong đó, phân theo nguyên nhân có 2.808 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 13.869 hộ đặc biệt khó khăn, 1.006 hộ sống phân tán có điều kiện khó khăn, 28 hộ sống cần ra khỏi khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI