Quảng Nam: Xuất kho lương thực, hỗ trợ người dân sơ tán do sạt lở ổn định đời sống

20/09/2024 - 17:43

PNO - Chính quyền các xã thuộc huyện Nam Trà My xuất kho lương thực dự trữ để hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống trước mắt

Ngay sau khi đợt mưa lớn từ ngày 18/9 đến 19/9 dần ngớt, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương tập trung khắc phục thiệt hại, đảm bảo đời sống nhân dân được ổn định.

Theo đó, đối với 51 hộ/164 khẩu phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất, trước mắt triển khai đánh giá hiện trạng để có phương án duy trì cuộc sống cho bà con.

Riêng 33 nhà của người dân làng Tak Chay (xã Trà Cang) bị ảnh hưởng sạt lở do mưa lớn gây ra đã được triển khai sơ tán người đến ở xen ghép với các hộ trong thôn. Chính quyền đồng thời huy động lực lượng tổ chức tháo dỡ nhà cửa, vật dụng di dời đến nơi an toàn.

UBND các xã cũng xuất kho lương thực dự trữ để hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống trước mắt.

UBND xã Trà Cang hỗ trợ mỗi hộ di dời 10kg gạo và 1 triệu đồng để tạm ổn định cuộc sống.
UBND xã Trà Cang hỗ trợ mỗi hộ di dời 10kg gạo và 1 triệu đồng để tạm ổn định cuộc sống

Lực lượng tại chỗ được huy động để tháo dỡ, di dời nhà dân đến nơi an toàn.
Lực lượng tại chỗ được huy động để tháo dỡ, di dời nhà dân đến nơi an toàn

Giáo viên, người dân tham gia dọn dẹp bùn đất tràn vào các điểm trường
Giáo viên, người dân tham gia dọn dẹp bùn đất tràn vào các điểm trường

Dân quân và đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp sạt lở trên các tuyến đường giao thông
Dân quân và đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp sạt lở trên các tuyến đường giao thông

Hiện, chính quyền huyện Nam Trà My đang chỉ đạo các ngành, địa phương đưa lực lượng xung kích kết hợp phương tiện máy móc triển khai khắc phục sạt lở trên các trục đường giao thông liên huyện, liên xã nhằm đảm bảo cho giao thông được thông suốt.

Đặc biệt là tập trung sửa chữa lại trường học bị ảnh hưởng do mưa lớn gây ra để đảm bảo cho công tác dạy và học.

Theo báo cáo, trước mùa mưa lũ năm nay, huyện Nam Trà My đã dự trữ khoảng trên 300.000kg gạo tại các nhà kho của xã, trường học, nhà kho thôn, các cửa tiệm tạp hóa và trong nhân dân; 1.160 thùng mì ăn liền, 307 thùng lương khô, 1.505 thùng nước uống đóng chai; hơn 8.000 lít xăng, dầu và hơn 45kg hóa chất khử khuẩn.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI