Quảng Nam: Khởi công dự án 42 triệu Euro chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An

20/03/2025 - 13:59

PNO - Dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" có tổng mức đầu tư 42 triệu Euro (tương đương 982,2 tỉ đồng) do Cơ quan phát triển Pháp tài trợ.

Sáng 20/3, UBND tỉnh​ Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Đây là công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện AFD khởi công dự án
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện AFD khởi công dự án

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ sau thời gian chuẩn bị, đến nay đã chính thức bước vào giai đoạn triển khai thực hiện. Trong đó, vốn vay AFD 35 triệu Euro, vốn viện trợ không hoàn lại từ quỹ WARM do EU ủy quyền 2 triệu Euro, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh Quảng Nam 5 triệu Euro.

Dự án dự kiến thực hiện đến năm 2026 với mục tiêu bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2 km2 diện tích đất và hơn 1.300 hộ dân phường Cửa Đại và khu vực lân cận, nhất là khu vực ven biển; tạo điều kiện để ổn định dân sinh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặt biệt là ngành du lịch.

Nội dung đầu tư gồm 2 hợp phần là biện pháp công trình và phi công trình. Theo đó, phạm vi xây dựng công trình từ cửa sông Thu Bồn (cầu tàu đi Cù Lao Chàm) dọc về hướng Bắc đến biên phía bắc của khách sạn Victoria dài khoảng 3.393,5m. Trong đó, sẽ xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng cách bờ khoảng 250m (đê ngắt quãng), tổng chiều dài 2.160m; mỏ hàn với tổng chiều dài 1.750m; đổ cát tạo bãi.

Với hợp phần biện pháp phi công trình sẽ có 5 hoạt động được triển khai như: Nghiên cứu, đánh giá củng cố cơ chế và thể chế tổ chức quản lý tổng hợp lưu vực vùng bờ; xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung cho lưu vực vùng bờ; củng cố các hệ thống quan trắc chất lượng nước, môi trường tự động (rà soát theo quy hoạch các hệ thống quan trắc được phê duyệt); xây dựng công cụ giám sát khai thác tài nguyên (đánh giá, giám sát, quan trắc) trên hệ thống sông và vùng bờ; nâng cao năng lực quản lý, vận hành hệ thống lưu vực vùng bờ hướng đến lưu vực và vùng bờ bền vững theo định hướng phát triển của các địa phương trong lưu vực.

Bờ biển Hội An đang sạt lở nặng ra phía bắc
Bờ biển Hội An đang sạt lở nặng ra phía bắc

Hình ảnh sạt lở kinh hoàng tại bờ biển khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, Hội An. Từ năm 2024 đến nay, khu vực bờ biển này sạt lở sâu vào bờ hơn chục mét, kéo dài hàng trăm mét và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Hình ảnh sạt lở kinh hoàng tại bờ biển khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, Hội An. Từ năm 2024 đến nay, khu vực bờ biển này sạt lở sâu vào bờ hơn chục mét, kéo dài hàng trăm mét và chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Việc triển khai, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần hiệu quả vào việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân. Qua đó, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu”, ông Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết.

Trong những năm gần đây, tình hình sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang diễn ra rất phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu đô thị, khu dân cư sinh sống tập trung, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các khu du lịch.

Bờ biển Hội An được công nhận đẹp nhất châu Á, tuy nhiên, từ sau năm 2014 đã bị sạt lở nặng, mất đi bãi tắm và làm hư hại đến hạ tầng dọc bờ biển. Tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp công trình khắc phục tình trạng xói lở, bước đầu đã phát huy được hiệu quả, nhưng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, nên mới chỉ triển khai thực hiện được khoảng 2,3km trên hơn 6km bờ biển cần được bảo vệ.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI