Quảng Nam kêu gọi 13 tàu cá ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới vào bờ

17/09/2024 - 16:15

PNO - Tỉnh Quảng Nam đang kêu gọi 13 tàu cá đang hoạt động khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào bờ tránh trú, dự kiến tối ngày 17 - 18/9 sẽ vào cảng An Hòa.

Chiều 17/9, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện toàn tỉnh có tổng số 2.576 tàu cá/13.520 lao động.

Tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 263 tàu/2.174 lao động. Trong đó, vùng lộng có 196 tàu/948 lao động; vùng biển Hoàng Sa có 46 tàu/365 lao động; vùng biển Trường Sa có 21 tàu/861 lao động; Vịnh Bắc Bộ không có tàu nào.

Hiện nay, bộ đội biên phòng đã thông báo kêu gọi cho 13 phương tiện đang hoạt động khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của ATNĐ vào bờ tránh trú, dự kiến tối ngày 17-18/9/2024 sẽ vào cảng An Hòa.

BĐBP Quảng Nam chỉ đạo 3 đơn vị (Đồn Biên phòng CKC Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm) xây dựng kế hoạch, tổ chức bắn pháo hiệu thông báo ATNĐ theo quy định.
BĐBP Quảng Nam chỉ đạo 3 đơn vị (Đồn Biên phòng CKC Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm) xây dựng kế hoạch, tổ chức bắn pháo hiệu thông báo ATNĐ theo quy định.

Trước đó, Đài thông tin Tìm kiếm cứu nạn đã phát các bản tin về vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho các tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng, bảo đảm an toàn về người và tài sản. 150 cán bộ chiến sĩ/21 phương tiện đã được huy động để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN.

Bộ đội biên phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị rà soát các khu vực xung quanh doanh trại, địa bàn đóng quân, kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở, lũ quét để có biện pháp di dời cán bộ, chiến sĩ, vũ khí, trang bị đến nơi an toàn; các đồn biên phòng tuyến núi tổ chức kiểm tra, có biện pháp khắc phục sạt lở đường biên, mốc quốc giới theo quy định.

Phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất... trên địa bàn để có phương án, biện pháp gia cố, kịp thời di dời, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết và biện pháp ứng phó với các loại hình sự cố, thiên tai.

Chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển duy trì Đài thông tin TKCN; thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá xa bờ, khu vực ảnh hưởng trực tiếp của ATNĐ; quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu thuyền. Chủ động tham mưu tổ chức công tác bảo đảm an toàn tàu thuyền (bao gồm ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ, tàu du lịch, tàu hàng), các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và các khu vực nuôi trồng thủy hải sản trên các đảo và ven biển.

Đồng thời, chỉ đạo 3 đơn vị (Đồn Biên phòng CKC Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm) xây dựng kế hoạch, tổ chức bắn pháo hiệu thông báo ATNĐ theo quy định.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI