Quảng Nam: Đốc thúc dự án khẩn cấp chống sạt lở bờ sông Quảng Huế vượt lũ trong tháng 9

07/09/2024 - 16:28

PNO - Chủ đầu tư dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Quảng Huế (Quảng Nam) cho biết đang đốc thúc nhà thầu phấn đấu thi công vượt lũ trong tháng 9/2024.

Sau phản ánh “Quảng Nam: Dân lo công trình chống sạt lở lại... sạt thêm” của báo Phụ nữ TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (Ban Nông nghiệp) – chủ đầu tư dự án – đã có thông tin thêm về tình hình thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó giám đốc Ban Nông nghiệp – cho biết: Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Quảng Huế là một trong ba dự án khắc phục bão lụt trên địa bàn tỉnh, năm 2023 trung ương thống nhất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam với tổng vốn khoảng 200 tỉ.

Do tính chất của dự án này là cuối năm 2023 trung ương mới hỗ trợ vốn; đến tháng 2/2024 UBND tỉnh mới có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, tháng 3/2024 thì có quyết định phê duyệt dự án, tháng 5/2024 phê duyệt thiết kế, tháng 7/2024 triển khai đấu thầu nên mới triển khai thi công gần đây.

Nhà thầu đang thi công phần chân kè để vượt lũ trong tháng 9/2024 theo cam kết
Nhà thầu đang thi công phần chân kè để vượt lũ trong tháng 9/2024 theo cam kết
Xói lở nghiêm trọng đã ăn sâu vào đất liền, cuốn trôi khoảng 3ha đất sản xuất của người dân thôn Phú Nghĩa
Xói lở nghiêm trọng đã ăn sâu vào đất liền, cuốn trôi khoảng 3ha đất sản xuất của người dân thôn Phú Nghĩa
Tình trạng sạt lở kéo dài đã phá tan hệ thống kè do Bộ NN-PTNT đầu tư trước đó
Tình trạng sạt lở kéo dài đã phá tan hệ thống kè do Bộ NN-PTNT đầu tư trước đó

“BQL đã chỉ đạo rất quyết liệt, 2 tuần giao ban tại công trường một lần, các nhà thầu cũng tập trung hết mức nhân công, tăng cường máy móc. Hiện, trên công trường có 3 nhà thầu với khoảng 6-7 đội nhân công; khối lượng thi công đã đạt khoảng 10%. BQL đã chỉ đạo và nhà thầu đã cam kết đến 30/9 sẽ hoàn thiện phần chân kè để vượt lũ. Theo dự báo, cuối tháng 9 bắt đầu mưa lũ xuất hiện liên tục, nước lớn; nếu không hoàn thành phần chân kè là coi như dự án thất bại”, ông Lam cho hay.

Liên quan đến việc nhà thầu đắp đê quai hàn khẩu ở cửa sông Quảng Huế gây ra xói lở, lãnh đạo Ban Nông nghiệp cho biết đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục đổ đá xuống vị trí bị sạt. Đồng thời khi đê quai hoàn thiện thì cho hút cát bên phía xã Đại Cường để đổ vào.

“Do chênh lệch giữa nước sông Vu Gia và sông Quảng Huế rất lớn nên trong giải pháp thiết kế, đơn vị thi công đã làm đê quai nhằm hạ mực nước trong sông Quảng Huế để thi công phần chân kè, hố xói lở. Theo kế hoạch thì đắp đê quai này khoảng 12 ngày là xong nhưng sau đó vì nước lớn nên phải đắp cả tháng trời. Ban Nông nghiệp đã báo cáo với Sở NN-PTNT, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị thuỷ điện Sông Bung và A Vương điều tiết mực nước xuống nhưng cũng không được vì mưa lớn quá”, ông Lam cho biết thêm.

Để hạ thấp nước trong sông Quảng Huế, nhà thầu đã đắp đê quai hàn khẩu ở cửa sông, gây ra dòng nước xiết xói lở hơn 15m
Để hạ thấp nước trong sông Quảng Huế, nhà thầu đã đắp đê quai hàn khẩu ở cửa sông, gây ra dòng nước xiết xói lở hơn 15m

Ban Nông nghiệp cho biết sau khi hoàn thiện phần đê quai, sẽ chỉ đạo nhà thầu khắc phục đoạn sạt lở này
Ban Nông nghiệp cho biết sau khi hoàn thiện phần đê quai, sẽ chỉ đạo nhà thầu khắc phục đoạn sạt lở này

Như báo Phụ nữ TPHCM đã phản ánh, bờ sông Quảng Huế đoạn qua thôn Phú Nghĩa (xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã bị sạt lở nghiêm trọng từ cuối năm 2020. Từ tháng 7/2024, sau quá trình chuẩn bị, dự án bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, dự án triển khai trong mùa mưa bão khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng.

Ông Nguyễn Thành Long – Phó chủ tịch UBND xã Đại An – cho biết: Hiện nay đã bắt đầu mùa mưa bão nhưng tiến độ thi công kè rất chậm. Nhà thầu đào bới bờ sông phía ruộng của người dân mà chưa thấy có biện pháp kè sớm để gia cố khiến nhân dân lo lắng lũ về sẽ tiếp tục sạt lở. Chính quyền mong muốn Ban Nông nghiệp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để hạn chế thiệt hại khi mùa mưa bão đã đến.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI