Quảng Nam đề nghị Thủ tướng được xã hội hóa sân bay Chu Lai khoảng 11.000 tỉ đồng

08/02/2025 - 17:20

PNO - UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng cho phép xây dựng danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển xã hội hóa sân bay Chu Lai (khoảng 11.000 tỉ đồng) và Cảng biển Quảng Nam (khoảng 6.400 tỉ đồng).

Ngày 8/2, tại TP Tam Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã có báo cáo Thủ tướng những thành tựu nổi bật cũng như đề xuất nhiều nội dung đến Thủ tướng; trong đó tập trung một số chương trình, dự án lớn như: Xã hội hóa sân bay Chu Lai; cụm cảng biển, logistic; thí điểm khu phi thuế quan tại Khu kinh tế mở Chu Lai; bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương; cơ chế hỗ trợ cho các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh; phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ ô tô và cơ khí đa dụng quốc gia…

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam
Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng báo cáo nội dung làm việc với Thủ tướng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng báo cáo nội dung làm việc với Thủ tướng

Cụ thể, Quảng Nam đề nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 để tỉnh Quảng Nam có sở triển khai trong thời gian đến.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tháng 8/2024, đại diện Tập đoàn SOVICO-ADANI và Công ty CP hàng không Vietjet làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề xuất đầu tư Cảng hàng không quốc tế Chu Lai. Trong tháng 12/2024, lãnh đạo tỉnh đã cử đoàn công tác cùng với Tập đoàn SOVICO sang làm việc với Tập đoàn ADANI (Ấn Độ) đề xuất nghiên cứu đầu tư sân bay Chu Lai.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng cho phép tỉnh xây dựng danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển xã hội hóa sân bay Chu Lai (khoảng 11.000 tỉ đồng) và Cảng biển Quảng Nam (khoảng 6.400 tỉ đồng). Đồng thời được phân cấp, uỷ quyền cho BQL các KKT-KCN tỉnh được phép áp dụng đồng bộ ưu đãi đầu tư cho tất cả các dự án trong Khu kinh tế được áp dụng ưu đãi đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thay cho việc áp dụng địa bàn cấp huyện, riêng lẻ theo từng xã).

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Quảng Nam đo đạc, phân định rõ diện tích đất hàng không dân dụng, đất quân sự, đất quân sự dùng chung và xác lập hồ sơ, thủ tục giao phần diện tích đất hàng không dân dụng cho tỉnh Quảng Nam quản lý, để sớm triển khai thực hiện. Giao Bộ Tài chính phối hợp, hướng dẫn Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng thực hiện định giá các tài sản thuộc quyền quản lý và thực hiện các thủ tục bàn giao lại cho UBND tỉnh Quảng Nam theo quy định để có cơ sở triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Giao Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thiện trình hồ sơ quy hoạch cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2025 (do Bộ GTVT làm chủ đầu tư). Chỉ đạo Tổ công tác 1121 sớm thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không sân bay Chu Lai.

Tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Thủ tướng thống nhất cho phép tỉnh lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án đầu tư luồng Cửa Lở và Trung tâm logistic container Chu Lai trong khi chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để Quảng Nam sớm triển khai thực hiện.

Ngoài ra, tỉnh này cũng đề xuất Thủ tướng nhiều dự án khác như đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14D; đầu tư, nâng cấp QL14B; điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Đại học Đà Nẵng...

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI