Quan tâm cán bộ phụ nữ “có tuổi” khi sắp xếp lại bộ máy

19/03/2025 - 06:14

PNO - Trong quá trình tinh giản bộ máy, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cần đảm bảo cơ hội thăng tiến công bằng với phụ nữ, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nữ…

Ngày 18/3, Quận ủy quận 3 tổ chức hội nghị tiếp xúc - đối thoại với phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ trí thức - nói, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là để Nhà nước dành tiền đầu tư cho phát triển. Trong quá trình này, chắc chắn sẽ có cán bộ rời đi. Cùng với đó, gần đây Sở Nội vụ TPHCM cho biết, đã có trao đổi với các doanh nghiệp để ưu tiên giới thiệu việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp. Điều này, với người trẻ sẽ chẳng khó khăn, nhưng với những cán bộ, đặc biệt là phụ nữ đã luống tuổi, thì cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng là rất khó. Vì vậy, bà kiến nghị có lộ trình thực hiện hợp lý, có ưu tiên cho đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ nữ đã ngoài 40 tuổi. Bà đề xuất có chính sách ưu tiên, giữ lại cán bộ tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt cho các vùng trọng điểm.

Đại biểu góp ý tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo quận 3 với phụ nữ tiêu biểu
Đại biểu góp ý tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo quận 3 với phụ nữ tiêu biểu

Bà Nguyễn Thị Thu Dung - Bí thư Đảng ủy phường 3 - đề xuất chính sách nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ chủ chốt ở cơ sở; tập trung đào tạo chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, trang bị kiến thức cần thiết theo xu thế phát triển. Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cần đảm bảo cơ hội thăng tiến công bằng; khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nữ…

Là Bí thư Đảng ủy phường 9, đơn vị vừa thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường 9 và 10, bà Ngô Thị Hiền thông tin: sau 1 tháng vận hành, hội phụ nữ đã kiện toàn lực lượng, củng cố hệ thống chân rết, đảm bảo hoạt động thông suốt. “Trong quá trình sáp nhập, Đảng ủy phường xác định chi tổ hội phụ nữ là gốc rễ trong phong trào hoạt động tại địa phương. Trong thời gian tới, khi thực hiệp sắp xếp tổ chức bộ máy, dù phường có tiếp tục sáp nhập thì cấp ủy cũng xác định chi hội phụ nữ vẫn giữ vai trò quan trọng” - bà Ngô Thị Hiền khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND phường 1 - cho biết, phường có 11 lô chung cư Nguyễn Thiện Thuật cũ được xây từ trước giải phóng, cùng khu cư xá đường sắt - nơi sinh sống của nhiều hộ dân còn khó khăn, có thu nhập trung bình, chủ yếu kinh doanh nhỏ lẻ. Bà đề xuất lãnh đạo quận quan tâm xây dựng tuyến phố ẩm thực văn minh - an toàn, chung cư sạch - văn minh - an toàn để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và gìn giữ vệ sinh môi trường.

Liên quan đến việc tinh gọn bộ máy, ông Huỳnh Gia Giang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 3 - thông tin, trong quá trình thực hiện sẽ có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy. MTTQ quận sẽ tổ chức nhiều cuộc hội nghị để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của các giới, ngành, tổ chức và chuyển tải ý kiến đến các cấp cao hơn để có sự quan tâm, có chế độ chính sách tốt hơn cho cán bộ nữ dù tiếp tục hay không tiếp tục tham gia công tác.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Quận ủy quận 3 - chia sẻ: khi Hội LHPN quận tham mưu tổ chức hội nghị này, cũng có ý kiến e ngại: trong giai đoạn giao thời, có cần tổ chức hội nghị không! Thế nhưng bà cho rằng, dù thời điểm nào thì cũng cần làm tròn trách nhiệm. Sau sắp xếp, đổi sang mô hình chính quyền 2 cấp, thì vai trò cấp ủy cũng không thay đổi mà chỉ thay đổi ở phương thức lãnh đạo.

Cũng theo bà Nguyễn Thanh Xuân, thành phố sẽ có lộ trình sắp xếp tinh giản, sẽ có cán bộ phải lùi lại. Nhưng trên tinh thần chung, bà động viên mọi người an tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, không lơ là, không bỏ vị trí và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Quận ủy quận 3 - trao đổi, trả lời ý kiến các đại biểu
Bà Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Quận ủy quận 3 - trao đổi, trả lời ý kiến các đại biểu

Khẩn trương hoàn chỉnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tại hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 17/3, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM - cho biết, sau sắp xếp, TPHCM giảm 53 tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp thành phố; giảm 86 đơn vị cấp huyện và giảm 216 tổ chức đầu mối thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cho hay, trong đợt sắp xếp này, có những chị đã “chấp nhận lùi về phía sau, để cho người trẻ tiến về phía trước”. Bà khẳng định, dù ở vị trí nào, việc bố trí nhân sự sau sắp xếp bộ máy cũng là cơ hội để mỗi người nỗ lực cống hiến, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển tổ chức hội, phát triển của thành phố.
Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - khẳng định, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính là yêu cầu khách quan, cấp bách, có tính hệ thống sâu sắc, toàn diện và đồng bộ, nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược là tạo ra không gian mới, điều kiện mới, động lực mới, cơ hội mới để đất nước và từng địa phương phát triển mạnh mẽ trong chặng đường sắp tới.

Ông đề nghị lãnh đạo các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở phải xem đây là cuộc cách mạng tái cấu trúc bộ máy cho phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới. Các cơ quan tham mưu và cơ quan chức năng cần khẩn trương hoàn chỉnh việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từng cấp ủy, chính quyền rà soát, đánh giá lại bộ máy để chủ động đề xuất phương án sáp nhập phù hợp, hạn chế thấp nhất sự xáo trộn.

Cho rằng con người là yếu tố then chốt, ông yêu cầu, khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cần đánh giá, lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc; từng cấp ủy - nhất là người đứng đầu các cấp ủy - không chỉ công tâm, khách quan mà còn phải dũng cảm và quyết liệt trong công tác này. Khi sắp xếp, cần đặc biệt quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý chế độ chính sách đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, thiếu dân chủ, thiếu công bằng.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI