Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiện cả nước có gần 200.000ha dừa, tập trung chủ yếu ở các tỉnh duyên hải miền Trung và ĐBSCL. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dừa của cả nước đạt hơn 900 triệu USD; năm 2024 dự báo sẽ bằng hoặc hơn mức này.
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính của trái dừa Việt Nam. Bình quân mỗi năm, thị trường này tiêu thụ 4 tỉ trái dừa, trong đó khoảng 2,6 tỉ trái tươi... Tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu dừa vào Trung Quốc còn rất lớn. Bộ NN-PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đã ký nghị định thư cho phép dừa tươi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
 |
| Dừa khô được thu mua ở Bến Tre phục vụ các nhà máy chế biến, xuất khẩu |
Theo ông Huỳnh Quang Đức - Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre - toàn tỉnh có 133 vùng trồng dừa được cấp mã số với diện tích hơn 8.300ha. 14 doanh nghiệp được cấp mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu dừa tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch mỗi năm hơn 350 triệu USD.
 |
| Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chế biến từ dừa ở Bến Tre được giới thiệu với khách du lịch |
Tuy nhiên, theo một số ý kiến từ các đại biểu tham dự, ngành công nghiệp chế biến dừa Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị, nhà máy chế biến tại ĐBSCL, nhưng lượng cung ứng không đủ cho hoạt động. Một số nơi có diện tích trồng dừa khá manh mún nên việc cấp mã số vùng trồng còn hạn chế. Tới đây cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhằm mở rộng trồng dừa hữu cơ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đến các thị trường khó tính.
Huỳnh Trọng