 |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Điểm nổi bật trong bài phát biểu là yêu cầu ĐHQG Hà Nội phải “vươn lên mạnh mẽ hơn nữa”, trở thành “trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn” và là “biểu tượng của trí tuệ Việt Nam”. Đây không còn là kỳ vọng dành riêng cho một trường đại học, mà phản ánh tư duy chiến lược mới về vai trò của giáo dục đại học trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.
Đại học không chỉ đào tạo nhân lực, mà phải dẫn dắt đổi mới sáng tạo
Thông điệp quan trọng nhất có lẽ nằm ở sự chuyển đổi vai trò của đại học. Nếu trước đây, đại học chủ yếu được nhìn nhận như nơi đào tạo nguồn nhân lực, thì nay yêu cầu đã cao hơn nhiều: phải trở thành trung tâm sáng tạo, nghiên cứu và sản sinh tri thức mới.
 |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem trưng bày giới thiệu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Điều này cho thấy tư duy phát triển của Việt Nam đang dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động, tài nguyên sang mô hình dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, một quốc gia không thể chỉ gia công hay đi sau về công nghệ.
Bởi vậy, khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ĐHQG Hà Nội thành “trung tâm sáng tạo lớn”, thông điệp đưa ra rất rõ: đầu tư cho đại học chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia.
Khẳng định vị thế của trí thức trong giai đoạn phát triển mới
Bài phát biểu cũng mang ý nghĩa cổ vũ mạnh mẽ đội ngũ trí thức, nhà khoa học và thế hệ trẻ. Trong suốt chiều dài lịch sử 120 năm của ĐHQG Hà Nội, các giá trị “Khoa học - Nhân văn - Khai phóng” được nhắc lại như một nền tảng cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.
Đáng chú ý, cụm từ “biểu tượng của trí tuệ Việt Nam” mang nhiều tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là chất lượng đào tạo hay thứ hạng quốc tế, mà còn là bản lĩnh học thuật, tinh thần khai phóng, khả năng phụng sự đất nước và đóng góp cho nhân loại.
Thông điệp này cũng cho thấy sự coi trọng ngày càng lớn đối với tầng lớp trí thức trong chiến lược phát triển quốc gia. Một đất nước muốn bước vào nhóm phát triển cao không thể thiếu những đại học mạnh, những nhà khoa học lớn và một hệ sinh thái sáng tạo đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Tầm Xuân