edf40wrjww2tblPage:Content
Tại chợ đầu mối gia cầm Dạ Lê ở phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, hoạt động buôn bán, giết mổ gia cầm vẫn diễn ra bình thường, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng Thú y cơ sở. Những người buôn bán và bộ phận giết mổ, gà vịt trước khi vào chợ đều được phun thuốc khử trùng, đảm bảo vệ sinh.

Phát động vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi tại Thị Xã Hương Thủy sáng 4/3
Tại thị xã Hương Thủy, một trong những địa phương có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn của tỉnh (300 nghìn con, và 200 nghìn chim cút), công tác phòng chống dịch trên địa bàn được các ngành chức năng triển khai khẩn trương. Ông Phan Văn Xuân, Phó chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ: Do số lượng chim cút trên địa bàn khá lớn (chiếm 2/3 lượng đàn chim cút của tỉnh), hiện nay chưa thực hiện tiêm vắc-xin cho đàn chim cút được. Trong khi đó, số lượng vịt chạy đồng trên địa bàn thị xã đã được tiêm phòng vắc xin 100%. Ngoài ra, lực lượng cán bộ thú y trên địa bàn còn mỏng cũng là một khó khăn trong quá trình triển khai phòng chống dịch.

Hoạt động buôn bán gia cầm diễn ra bình thường tại chợ đầu mối gia cầm Dạ Lê

Những ngày qua, chính quyền địa phương cũng như người chăn nuôi trên địa bàn huyện vùng trũng Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ráo riết triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Đến nay toàn huyện đã triển khai tiêm 25.000 liều vắc-xin phòng bệnh dịch cúm A/H5N1, A/H7N9 cho đàn vịt chạy đồng, trang trại nuôi gà. Phun 200 lít hóa chất sát trùng Povidine và HanIodine ở các chuồng trại, chợ mua bán, điểm tập kết gia cầm, thủy cầm. Ngoài ra, huyện đã triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân, nhất là những hộ chăn nuôi khi có gia cầm ốm, chết nghi mắc bệnh cúm gia cầm cần báo ngay cho cơ quan Thú y để kiểm tra, chẩn đoán bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.

Thú y Thị xã Hương Thủy tổ chức tiêu độc khử trùng tại chợ Dạ Lê và các tuyến đường ở phường Thủy Phương

Theo TS. Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên-Huế: Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên nâng cao nhận thức trong phòng chống dịch. Cần nâng cấp độ tiêm phòng đúng quy trình 1 tuần một lần cho đàn gia súc, gia cầm. Đối với vùng tự sản tự tiêu bà con cũng cần chọn gia cầm rõ nguồn gốc, vùng an toàn dịch, mới đảm bảo gia cầm sạch để tiêu thụ. Nên tuân thủ điều mà ngành y tế đã khuyến cáo là không ăn tiết canh.
THUẬN HÓA