EdgeWalk là trải nghiệm đi bộ chỉ với một sợi dây bảo hộ trên đỉnh tòa tháp CN cao 116 tầng (Ontario, Canada). Lối đi khoảng 1,5m, bao quanh đỉnh tháp và du khách có khoảng 30 phút để chinh phục. Theo chia sẻ, trong khoảng 30 phút này, bạn sẽ phải đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân, sau khi khắc phục được phần nào nỗi sợ ấy, bạn sẽ được ngắm thành phố Ontario từ vị trí cao nhất.
Xích đu Nevis (Queenstown,New Zealand): Với độ cao 134m, Nevis không chỉ là xích đu cao nhất ở New Zealand mà còn mang đến cho du khách trải nghiệm thót tim khi ngồi trên xích đu (tất nhiên đã có thiết bị bảo hộ), lao thẳng xuống hẻm núi sâu, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Bàn tay Phật tại hẻm núi Gulong (Trung Quốc): Với chiều dài 20m, cao 16m, đây là địa điểm chụp hình sống ảo và vị trí lý tưởng để du khách ngắm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ từ trên cao. Dù là một trong những trải nghiệm mang tính mạo hiểm - không có dây an toàn hay lan can, song phía dưới công trình có lưới an toàn, đề phòng trường hợp du khách vấp hay ngã khi di chuyển lên xuống bàn tay Phật.
Stratosphere (Mỹ) là tòa tháp có độ cao nhất nhì thành phố Las Vegas. Đến đây, du khách không chỉ tham quan, mua sắm, dùng bữa mà còn được trải nghiệm trò chơi mạo hiểm X-Scream. X-Scream là một chiếc xe trượt siêu tốc được đặt trên đỉnh tháp. Khi xe trượt vận hành, sẽ lao ra khỏi đỉnh tháp cao 270m khiến người tham gia chơi có cảm giác như bị ném ra giữa không trung. Theo nhiều du khách, đây là một trong những cách đáng sợ nhất (và cũng độc đáo nhất) để trải nghiệm Las Vegas Strip nổi tiếng.
Bảo tàng Museo de las Momias hay bảo tàng Xác ướp (Guanajuato, Mexico) được thiết kế khơi dậy cảm giác lạnh sống lưng với những thi hài còn nguyên vẹn được trưng bày trong các tủ kính dọc lối đi. Tham quan bảo tàng, bên cạnh thử thách lòng can đảm, du khách còn được tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử và văn hóa, phong tục mai táng của Mexico.
Caminito del Rey (Tây Ban Nha) từng được biết đến là "con đường đi bộ nguy hiểm nhất thế giới", trước khi cải tạo vào năm 2015. Được xây dựng vào năm 1905, con đường này gắn vào những bức tường dốc khủng khiếp của hẻm núi El Chorro và ban đầu được công nhân xây dựng sử dụng để vận chuyển vật liệu đến đập Guadalhorce.
Núi Hoa Sơn (Trung Quốc): Tại điểm hẹp nhất, con đường gần 700 năm tuổi trên núi Hoa Sơn ở Trung Quốc chỉ 30cm cùng độ cao ấn tượng của "cung đường gỗ" khiến nơi này được mệnh danh là "cung đường đi bộ đường dài nguy hiểm nhất thế giới".
Đảo Xochimilco (Mexico) hay "đảo búp bê" là nơi trưng bày hơn 4.000 con búp bê. Theo truyền thuyết, sau khi một cô gái trẻ chết đuối vào những năm 1950, một ẩn sĩ địa phương đã bắt đầu treo búp bê để xua đuổi tà ma - trước khi bản thân bị chết đuối trong kênh đào, từ đó, hòn đảo này trở nên bí ẩn và ma quái hơn bao giờ hết.
Nhà tù Eastern State (Pennsylvania, Mỹ) được xây dựng từ năm 1829 và từng là nơi giam giữ những tên tội phạm khét tiếng. Theo truyền miệng của du khách, khi tham quan tòa nhà, người ta "nghe" được rất nhiều âm thanh, "thấy" nhiều hình ảnh kỳ lạ, những "bóng người" ẩn hiện.
Ẩn sâu trong các thung lũng của tỉnh Tokushima trên đảo Shikoku, Nhật Bản, làng Nagoro có hàng trăm bù nhìn thủ công, kích thước bằng người thật nên còn được biết đến với tên gọi "thung lũng búp bê". Tất cả bù nhìn trên đảo do Tsukimi Ayano, một người đam mê thủ công tạo hình để tưởng nhớ tất cả người dân đã từng sinh sống trên đảo.
Miệng núi lửa Darvaza (Turkmenistan) còn được gọi với tên "Cổng địa ngục". Có khá nhiều giả thuyết liên quan đến sự hình thành "Cổng địa ngục" song chưa ai chứng minh hay có tài liệu về sự hình thành của nó. Dù thế nào, cổng địa ngục vẫn đang cháy sau hơn nửa thế kỷ - và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của đất nước này.