Theo chuyên gia kinh tế của Bank of America, Mỹ đã chính thức rơi vào suy thoái do COVID-19.
Vị bác sĩ người Ý vừa qua đời từng lên tiếng về nỗi sợ hãi khi điều trị bệnh nhân mà không được bảo vệ đúng cách.
Trong khi nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Anh yêu cầu người dân mua sắm đủ dùng, thì Đài Loan (Trung Quốc) lại đưa ra phương án trái ngược.
Ở bất kỳ nơi nào, con người đều cố giữ khoảng cách để tránh việc lây lan khi dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp.
Các nhân viên y tế ở Philippines hôm 19/3 đã sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc khử trùng trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.
Hôm 19/3, Thống đốc bang California (Mỹ) ban hành lệnh “ở nhà” trên toàn tiểu bang, chỉ đạo cư dân không rời khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết giữa dịch COVID-19.
Ngày 16/3 đánh dấu thời điểm bắt đầu cuộc đua phát triển vắc-xin ngừa COVID-19.
Mỹ có thể điều động đến hàng chục ngàn Vệ binh Quốc gia tham gia chống dịch COVID-19.
Phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đề xuất chương trình kích thích chống COVID-19, theo đó sẽ trợ cấp cho mỗi người Mỹ tối đa 1.200 USD
Tính đến sáng 20/3, Ý ghi nhận 3.405 người chết và 41.035 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, vượt Trung Quốc trở thành ổ dịch nguy hiểm nhất thế giới.
Nhiều nước đang phải đối mặt với một số áp lực về khả năng xét nghiệm do nhu cầu “chưa từng có” từ các phòng thí nghiệm.
Ngày 19/3 đánh dấu nhiều biện pháp quyết liệt từ các quốc gia nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) - Michel Barnier - tiết lộ hôm 19/3 rằng ông có kết quả dương tính với COVID-19.
Số liệu từ Quỹ sức khỏe Gimbe (Ý) cho thấy khoảng 2.600 nhân viên y tế của Ý đang nhiễm COVID-19, chiếm 8,3% tổng số ca nhiễm tại nước này.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết một loại thuốc làm loãng máu được dùng để điều trị viêm tụy và bệnh thận có thể là liệu pháp chữa trị COVID-19.
Sự nhộn nhịp gần như biến mất hoàn toàn, đặc biệt ở những địa điểm du lịch nổi tiếng vì ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do coronavirus mới.
Indonesia hôm nay (19/3) đã giải tán một hội nghị Hồi giáo và cách ly 9.000 người là những tín đồ hành hương.
Sau chuỗi ngày khống chế dịch khá tốt, các quốc gia châu Á bất ngờ đối mặt với các nguồn lây nhiễm từ nước ngoài, chủ yếu là châu Âu.
Lệnh cấm nhập cảnh vào Úc áp dụng cho tất cả những người không cư trú và không phải là công dân Úc, có hiệu lực từ 21 giờ ngày 20/3.
Một công ty Canada đã sản xuất thành công loại hạt có cấu trúc giống như virus SARS-CoV-2, chỉ 20 ngày sau khi có mã gen của virus.
Thủ tướng Úc Scott Morrison yêu cầu người dân ngừng tích trữ thực phẩm thiết yếu, dừng hành động đổ xô mua sắm và tranh giành hàng hóa tại các siêu thị.
Chính phủ Cuba ngày 18/3 xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 ở nước này, là một du khách người Ý 61 tuổi.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật chống COVID-19, dự luật này trước đó được Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát thông qua.
Tính đến sáng 19/3, Ý ghi nhận 2.978 người chết cùng 35.713 ca nhiễm SARS-CoV-2.
Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Trung Quốc cảnh báo “miễn dịch cộng đồng” sẽ không thể ngăn chặn đại dịch toàn cầu.
Người trẻ ngày nay kém khỏe mạnh hơn thế hệ trước
WHO lo ngại về 'quy mô và tốc độ' của đợt bùng phát Ebola chết người
Ebola: Chân dung loại vi rút chết người gây ám ảnh
Vì sao tàu Diamond Princess từ thiên đường nghỉ dưỡng trở thành ổ dịch trên biển?
WHO: Chưa có dấu hiệu dịch vi rút Hanta lan rộng thành đại dịch