Ông N. có 1 cái mụn nhỏ mọc ở khóe miệng, thấy khó chịu nên hay sờ nắn, bóp... Sau vài ngày, nốt mụn sưng to, ông phải đi bệnh viện khám.
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho hay, các bác sĩ vừa mổ cấp cứu nam thanh niên bị bò húc vỡ thanh quản, rách nội mạc động mạch cảnh.
Khối u nang buồng trứng của thiếu nữ 21 tuổi có kích thước to như quả bưởi, nặng 1 kg và bên trong chứa đầy tóc.
Một bệnh nhân đuối nước bị ngưng tuần hoàn hơn 20 phút đã được bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nhờ áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.
Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc Uyên - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện này đã giúp chị Tr. sinh mổ 3 bé gái.
Ngày 21/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, gồm 1 trường hợp tái dương tính và cụ bà 60 tuổi.
Ngoài ghép phổi, phương án đưa phi công Vietnam Airlines về nước cũng đang được xem xét, dù còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Nghịch chơi bật lửa, bé trai 5 tuổi bị lửa cháy bén lên quần áo, dẫn đến bỏng nặng toàn thân, nguy hiểm đến tính mạng.
Bé gái 16 tháng tuổi ở Phú Thọ được phát hiện có tới 3 quả thận và 3 ống niệu quản riêng biệt.
Cụ ông 73 tuổi ở Vĩnh Long cho biết đã bị sỏi mật cách nay 30 năm, nhưng do không có triệu chứng bất thường nên ông không điều trị.
Nhiều phụ nữ khi mang thai chỉ quan tâm đến siêu âm thai nhi mà quên sức khỏe của mình, dẫn đến sự cố đáng tiếc khi mang thai và sinh con.
Trưa 20/5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết đã ghép thành công lá gan của một phụ nữ chết não ở Hà Nội hiến tặng.
Dù phổi của phi công Vietnam Airlines đang có dấu hiệu tiến triển, song nếu thuận lợi, phải đợi ít nhất 1 tháng nữa mới có thể tiến hành ghép phổi.
Tối 19/5, Bộ Y tế thông tin không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân 92 tái dương tính được xuất viện.
Hiện viên phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 không sốt, mạch và huyết áp ổn định, chức năng phổi cải thiện, đang tiếp tục thở máy, tiên lượng còn nặng.
Sau 2 ngày uống thuốc bột chữa tiêu chảy, bé gái 4 tháng tuổi (ở Phú Thọ) co giật toàn thân, mắt trợn ngược, sùi bọt mép...
Hai tiếp viên hàng không Vietnam Airlines là bệnh nhân thứ 321 (nam, 44 tuổi) và 322 (nam, 39 tuổi), đều mang quốc tịch Việt Nam, ở quận Phú Nhuận, TPHCM.
Tối 18/5, Bộ Y tế thông tin có thêm 4 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 324.
Một khách hàng khi làm đẹp tại Thẩm mỹ viện Đông Á (Đà Nẵng) cảm thấy bất an nên đã đề nghị hủy dịch vụ, nhưng cơ sở này từ chối.
Ngày 18/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Đang trong mùa rắn độc sinh nở nên hầu như hàng ngày, Bệnh viện Bạch Mai đều tiếp nhận ca bệnh bị rắn cắn phải nhập viện cấp cứu.
Trước đây, hầu hết thai phụ mắc hội chứng truyền máu song thai phải ra nước ngoài điều trị, vừa tốn kém vừa khó giữ được thai nhi.
18g ngày 17/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 320 người.
230 người dân Đà Nẵng bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn đồ chay như: “cá” kho chay, “sườn xá xíu” chay, mì căn xào “thịt bò” chay…
Bộ Y tế thông tin phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 được rút ống dẫn lưu màng phổi và có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.