edf40wrjww2tblPage:Content
Các xã này hiện không có lương thực dự trữ, bà con phải cắt rừng đi gùi cõng lương thực. Xã Tà Pơ huyện Nam Giang cũng bị cô lập 2 thôn. Tại huyện Tây Giang, hai xã Ga Ry và Ch’um bị tắc đường từ huyện lên. Ông Briu Liếc, Bí thư huyện ủy cho biết: Do mưa lớn, không thể khắc phục được sớm, tình hình này phải trước tết mới hoàn thành, gây khó khăn về thực phẩm cho bà con vì không có đường vận chuyển từ xuôi lên.
Vùng hạ lưu, tại thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, 350 hộ dân ở đây đang thiếu nước sạch, thực phẩm vì cầu phao nối với xã bị đứt. Chính quyền huyện phải dùng thuyền máy đưa bà con qua lại, vận chuyển nước sạch về để dùng tạm.
TRUNG VIỆT