Không gian trình diễn mà Ashish tạo ra không quá rộng lớn, nhưng nhà tạo mốt này lại biến nó trở nên gần gũi như shop thời trang.
Sàn diễn thời trang độc đáo không thể bỏ qua thương hiệu Balenciaga, tạo nên một ngọn núi đầy màu sắc ngay giữa sân khấu, những hình vẽ ngộ nghĩnh cùng sự sáng tạo này khiến giới mộ điệu thích thú.
Bottega Veneta biến sàn diễn thời trang thành buổi tiệc tối ấm cúng trên nền nhạc nhẹ nhàng, du dương. Người xem vừa thưởng thức bộ sưu tập vừa có thể thư giãn.
Thương hiệu thời trang Burberry mang đến bản hòa tấu ánh sáng bắt mắt. Đây dường như là lời tạm biệt ấn tượng của Christopher Bailey với thương hiệu thời trang nổi tiếng sau 17 năm cầm quyền.
Sàn diễn Raf Simons thứ ba cho Calvin Klein tái hiện bốn nhà kho đổ nát được trang trí với hình ảnh của Andy Warhol.
Chanel lại đưa người mẫu của mình vào rừng để diễn thời trang. Khung cảnh khu rừng với những cái cây trơ trụi, lớp lá vàng trải thảm giúp nhà tạo mốt này nằm trong danh sách một trong những sàn diễn thời trang độc đáo nhất.
Coatch dường như cũng có chung ý tưởng với nhà tạo mốt Chanel khi tạo nên khung cảnh khu rừng nhưng với màu sắc huyền bí hơn.
Dior cũng không làm giới mộ điệu thất vọng bởi sàn diễn thời trang độc đáo này. Được lấy cảm hứng từ tinh thần chống lại độc đoán năm 68, sàn diễn đầu tư công phu từ hình ảnh của hơn 3000 poster, một phần của khẩu hiệu nữ quyền và bìa tạp chí cổ điển được lắp ráp bởi 150 người trong hơn ba tuần.
Gucci cũng không kém cạnh khi tạo nên sàn diễn như một bệnh viện thu nhỏ. Những chiếc giường bệnh xếp giữa sân khấu, người mẫu trình diễn cùng với đầu người nhân tạo khiến khán giả rung mình.
Louis Vuitton tận dụng không gian rộng lớn để tạo nên sàn diễn ấn tượng. Tín đồ thời trang được chiêm ngưỡng tổng thể bộ sưu tập.
Miu Miu làm sáng bừng sàn diễn với tông màu trắng làm chủ đạo, những họa tiết đen kết hợp giúp sân khấu thêm thu hút.
Một sàn diễn được thiết kế như không gian vũ trị, con tàu con thoi của người ngoài hành tinh và người mẫu trình diễn cùng người máy của nhà tạo mốt Philipp Plein.