Malaysia sở hữu nhiều bãi biển đẹp, rừng nguyên sinh, hang động đồng thời cũng có hàng loạt trung tâm thương mại phù hợp với mọi đối tượng du khách. Dưới đây là những lưu ý khi bạn lên kế hoạch khám phá đất nước này.
Mùa mưa ở Malaysia bắt đầu từ tháng Mười đến tháng Ba năm sau; dịp tết Nguyên đán, nơi đây cũng nhiều du khách nên thời gian đến Malaysia đẹp nhất rơi vào từ tháng Hai đến tháng Tư và từ tháng Bảy đến tháng Chín.
Bạn không cần xin visa khi đến Malaysia, song khi nhập cảnh, hộ chiếu của bạn ít nhất còn 6 tháng trước khi hết hạn.
Bạn có thể đến Malaysia bằng máy bay từ các sân bay lớn tại Việt Nam như sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng... Thời gian bay từ 1,5-5 tiếng tùy bạn chọn bay thẳng hay bay transit. Giá vé máy bay từ 1,9-3,5 triệu đồng cho hạng phổ thông.
Nhiệt độ trung bình của Malaysia dao động từ 20-33 độ (trừ nhiệt độ ở một số khu vực miền núi) vì thế, bạn nên mang theo là quần áo cotton nhẹ, rộng rãi, độ che phủ tốt (hoặc bạn muốn có làn da rám nắng), giày thể thao, nón.
Mạng di động 4G phủ sóng khắp Malaysia, bạn có thể mua sim của quốc gia này trong nước hay tại sân bay để luôn giữ liên lạc, check in khi cần. Giá sim 4G dùng ở Malaysia khoảng 280.000 đồng.
Luôn mang theo tiền mặt trong ví vì một số khu vực, địa điểm du lịch có thể không có máy quẹt thẻ. Bạn có thể đổi tiền Malaysia tại các quầy thu đổi ngoại tệ trong nước hay tại các quầy thu đổi ngoại tệ ở các trung tâm thương mại lớn (chỉ nhận đổi từ USD sang tiền ringgit, không nhận đổi tiền Việt sang ringgit).
Món ăn đường phố của Malaysia khá phong phú, bạn có thể tùy thích lựa chọn để thay đổi khẩu vị. Giá món ăn đường phố của Malaysia từ 15-40 ringgit (khoảng 9.000-23.000 đồng).
Nếu bạn chọn khách sạn nhỏ, homestay... thì giá lưu trú có thể dao động khoảng 250.000 - 350.000 đồng một đêm.
Tại Malaysia, bạn có thể diện quần ngắn, xăng-đan, dép xỏ ngón và áo phông trên đường phố, trung tâm thương mại, các bãi biển... song khi đến nhà thờ, chùa, di tích lịch sử, cơ quan hành chính... bạn nên diện quần dài, giày bít mũi và áo sơ mi.
Bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Malaysia khi du lịch ở đất nước này.
Không chỉ ngón trỏ vào ai hay bất kỳ thứ gì vì điều này bị coi là thô lỗ ở Malaysia. Đặc biệt, không lớn tiếng, không dùng tay trái khi bắt tay...
... và nên tôn trọng văn hóa tại điểm đến
Tại Malaysia, chỉ cần bạn bị phát hiện có khoảng 200g cần sa, 15g morphine hoặc heroin và 40g cocaine trong vali hay trên người đồng nghĩa với án tử hình. Vì thế, bạn tuyệt đối không được rời mắt khỏi hành lý của mình, không nhận cầm đồ đạc giúp ai... để tránh rắc rối.