
Bị cáo Phương trên đường về trại giam.
Theo án sơ thẩm, vào năm 2012, Đào Thị Trúc Phương sang làm thuê tại Malaysia rồi quen với các đối tượng người Việt nhưng có quốc tịch Malaysia . Bọn này bàn với Phương về Việt Nam tuyển chọn các cô gái trẻ đẹp đưa cho họ để đưa vào khách sạn bán dâm. Phượng sẽ được trả 2 triệu đồng/người. Hám lợi, Phượng đồng ý.
Từ tháng 6 đến tháng 8/2012, Phương về Việt Nam bàn bạc với mẹ là bà Nguyễn Thị Giàu và chị dâu là Nguyễn Thanh Thảo tìm kiếm, dụ dỗ những trẻ em gái và phụ nữ nhẹ dạ qua Malaysia bán cà phê, làm tiếp viên karaoke với lương cao. Tuy nhiên, khi đưa qua Malaysia, Phương và các đối tượng ở nước này lại buộc họ phải trả chi phí cao; khi không có tiền trả, họ phải chịu sự quản lý của Phương cùng đồng bọn đưa vào nhà hàng khách sạn để bán dâm.
Từ tháng 6/2012 đến khi bị bắt, Giàu và Thảo đã 3 lần tuyến chọn được 5 người, trong đó có hai cô gái mới 14 và 15 tuổi.
Ngày 18/10/2012, Phương và Thảo bị bắt, nhưng sau đó Thảo được tại ngoại, riêng Giàu đã bỏ trốn.
Phan Hồng