 |
| Oanh tự xưng là nhân viên tập đoàn, có thể đưa người đi xuất khẩu lao động, từ đó chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng - Ảnh minh họa |
Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 8/2024, Nguyễn Thị Oanh đưa thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người mình là nhân viên tập đoàn lớn, có thể đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Có 4 bị hại đã đưa cho Oanh tổng số tiền gần 1 tỉ đồng để nhờ giúp đưa người đi làm việc tại Ba Lan, Hungary và Litva.
Sau khi nhận tiền, Oanh không nộp hồ sơ, chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Một trong 4 nạn nhân của Oanh là chị Nguyễn Thị Thu H. Tháng 5/2024, chị H. có nhu cầu làm thủ tục cho chú ruột đi xuất khẩu lao động tại Hungary và liên hệ với Oanh. Oanh nói mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hungary với chi phí khoảng 300 triệu đồng và cam kết trong thời gian 45 - 60 ngày sẽ được xuất cảnh. Người lao động phải đặt cọc trước 20 triệu đồng.
Tháng 7/2024, Oanh lên mạng tải hình ảnh giấy phép cư trú tại Hungary, hình ảnh visa, vé máy bay… rồi chỉnh sửa và điền thông tin của người lao động, gửi cho chị H. nhằm tạo lòng tin. Chị H. đã chuyển hơn 300 triệu đồng cho Oanh.
Ngày 23/12/2024, chị H. không thấy người nhà được đi xuất khẩu lao động như cam kết nên yêu cầu Oanh trả lại tiền. Oanh trả cho chị 80 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng.
Với các bị hại còn lại, Oanh cũng dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền.
Nhật Thu