Hàn Quốc xây nhà máy nhựa 1,2 tỷ USD tại Vũng Tàu: Nguy cơ hiện hữu

09/11/2016 - 15:31

PNO - ''Tôi cho rằng nếu thiếu nhựa PP này thì Việt Nam có thể nhập khẩu nhưng nếu sản xuất thì có thể Việt Nam sẽ chết vì ô nhiễm môi trường.''

Theo Bộ Công thương, Tập đoàn Hyosung của Hàn Quốc đang đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép xây dựng nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho chứa dầu (LPG) tại địa bàn tỉnh.
 
Nếu được chấp thuận, Hyosung dự kiến sẽ xây nhà máy tại Khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích đất sử dụng theo đề xuất là 608.910 m2 (tương đương khoảng 60,89ha). Tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD được chia làm 2 giai đoạn.

Trong tờ trình của mình, ngoài việc việc đảm bảo về công nghệ hiện đại, tiên tiến sử dụng cho nhà máy, Tập đoàn Hyosung cũng cam kết đảm bảo vấn đề môi trường, nếu đề xuất được thông qua.

Tuy nhiên, dư luận vẫn cảm thấy lo lắng bởi bản chất của những dự án nhựa PP tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ về ô nhiễm môi trường.

Han Quoc xay nha may nhua 1,2 ty USD tai Vung Tau: Nguy co hien huu
Hàn Quốc xây nhà máy nhựa 1,2 tỷ USD tại Vũng Tàu. Ảnh minh họa

Vấn đề công nghệ

Trước đề xuất này, TS Vật lý Nguyễn Văn Khải cũng bày tỏ quan điểm rằng, dù doanh nghiệp Hàn Quốc làm nhà máy ở quy mô lớn hay nhỏ thì vẫn tiềm ẩn những nguy cơ ô nhiễm môi trường. Quan trọng là người kiểm tra, thẩm tra công nghệ này có đủ trình độ hay không.

''Tôi cho rằng nếu thiếu nhựa PP này thì Việt Nam có thể nhập khẩu nhưng nếu sản xuất thì có thể Việt Nam sẽ chết vì ô nhiễm môi trường.

Cái chính chúng ta cần tìm hiểu xem họ sử dụng đất đó để làm gì. Phải có những biện pháp để đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo sự phát triển kinh tế. Nhưng quan trọng nhất là việc phát triển nhà máy PP này có ảnh hưởng đến vấn đề môi trường không?'' - TS Khải đặt nghi vấn.

Theo ông Khải, từ bài học Formosa gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường 4 tỉnh miền Trung thời gian qua cho đến việc nhà máy sản xuất nhựa PP tại Dung Quất từng đã khiến người dân lo ngại về vấn đề ô nhiễm, do đó vấn đề công nghệ phải được đặt lên hàng đầu.

''Nhựa PP làm từ dầu khí khi sản xuất cũng thải ra nhiều chất nguy hại. Ngoài ra kho chưa dầu xảy ra tai biến, xảy ra chảy dầu thì sao? Ngay cả trong quá trình vận chuyển, nước dầu tràn ra thì xử lý thế nào?

Thực tế tôi thấy nhiều nhà máy sản xuất nhựa gây ô nhiễm môi trường rất lớn, điển hình như nhà máy tại Vĩnh Phúc. Đó là những vấn đề cần quan tâm. Tất cả phụ thuộc vào công nghệ'' - TS Khải nhận định.

Vấn đề môi trường

Cùng nêu quan điểm về vấn đề này, bà Lê Thị Công, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng cho rằng cần phải xem xét và đánh giá hết sức thận trọng.

Bà Công lưu ý, tỉnh cần xem lại loại hình nhà máy sản xuất nhựa PP có nằm trong danh sách các dự án thu hút đầu tư của tỉnh hay không. Khi đã xác định được cụ thể mới có thể tính đến những phương án đánh giá tiếp theo.

''Nhà đầu tư phải có những báo cáo đánh giá tác động môi trường và nộp cho phía Việt Nam để nghiên cứu. Ngoài ra, chúng ta cần yêu cầu phía doanh nghiệp Hàn Quốc trình bày cụ thể dự án rồi tiến hành phản biện. Trong hội đồng chuyên môn phải có những người chuyên sâu về hóa chất, có kinh nghiệm. Khi nhà đầu tư trình bày, chúng ta sẽ hỏi họ.

Tôi cho rằng Việt Nam thà không thu hút đầu tư để lại môi trường tự nhiên. Nhưng đã thu hút thì không được để ảnh hưởng đến môi trường. Đấy là những tiêu chí đầu tiên. Bài học Formosa thì chúng ta đã sợ quá rồi.'' - bà Công nêu quan điểm

Theo bà, Vũng Tàu cũng như các tỉnh khác sẵn sàng mở cửa đón các nhà đầu tư vào xây dựng các nhà máy, dự án công nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất đó là phải chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường.

''Chúng ta sẵn sàng mở cửa đón các nhà đầu tư vào phát triển dự án tại tỉnh nhưng cần làm rõ đó là dự án gì, công nghệ đầu tư ra sao? Nguyên liệu đầu vào cũng như thành phẩm đầu ra là gì? Trong quá trình vận hành có phát sinh loại chất thải gì không? Và đặc biệt, loại đó có gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hay không?

Hội đồng đánh giá tác động môi trường phải nghiên cứu sâu các vấn đề trên. Khi thu hút đầu tư phải đảm bảo các tiêu chí đó thì mới đồng ý'' - bà Công đặt vấn đề.

Bên cạnh đó, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng nhấn mạnh đến vấn đề công nghệ mà phía đối tác Hàn Quốc sử dụng khi đầu tư dự án này tại Vũng Tàu. Theo bà công nghệ phải hiện đại, tiên tiến của các nước, tránh những thiết bị rẻ tiền, lạc hậu.

''Tôi sợ nhất là nhà đầu tư mang công nghệ bẩn sang phía Việt Nam. Điều này phải hết sức lưu ý. Để hạn chế việc này, theo tôi cán bộ phải giỏi và trung thực, tránh hiện tượng bôi trơn dự án.'' - bà Công băn khoăn.

Trà Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI