PNO - Mỗi ngày, nhà máy xử lý rác tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc (Kiên Giang) chỉ xử lý khoảng 200 tấn rác thải bằng công nghệ đốt và chôn lấp hợp vệ sinh.
Ghi nhận của phóng viên, bãi rác tạm Đồng Cây Sao dài hơn 2km, rộng gần 150m, cao hơn 20m. Mỗi ngày, tại TP Phú Quốc có hơn 220 tấn rác thải ra môi trường. Trong đó thu gom chỉ được khoảng 190 tấn, còn lại rác vẫn tồn trong các môi trường tự nhiên, khu dân cư…
Bãi rác tạm Đồng Cây Sao rộng hơn 5ha hình thành từ năm 2019, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 tấn rác thải từ nhiều nơi trên đảo đổ về. Gần đây, rác chất thành núi. Đến mùa gió bấc, mùi hôi bốc lên ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người dân.
Do thời gian dài rác tập kết về đây không được xử lý, nước thải của rác tràn ra ngoài trên diện rộng khiến môi trường ở khu vực này bị ô nhiễm nặng.
Nhà máy xử lý rác tạm Đồng Cây Sao do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ Licogi13 thực hiện (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc làm chủ đầu tư), với kinh phí hơn 55 tỉ đồng, thời gian thực hiện 22 tháng (tính từ ngày 9/5/2024 đến 9/3/2026), diện tích 12.000m2.
Tổng khối lượng rác ký hợp đồng xử lý 125.715 tấn, trong thời gian chờ xây dựng, nhà máy tiếp tục đổ thêm khoảng 39.000 tấn, nâng tổng số lượng rác tại thời điểm vận hành nhà máy rác hơn 163.000 tấn. Công suất xử lý khoảng 250 tấn/ngày.
Xử lý rác được thực hiện bằng công nghệ đốt và chôn lấp hợp vệ sinh, rác thô được phân thành 3 loại: rác trơ, mùn đất và rác khó đốt chiếm 45%, được vận chuyển về bãi rác hiện hữu; rác kim loại, phi kim loại 5% được thu gom, lưu trữ để bán phế liệu và rác đốt được chiếm 50%, được xử lý bằng phương pháp đốt với 2 lò đốt có công suất 144 tấn/ngày, hoạt động 24 giờ/ngày.
Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nhà máy xử lý rác tạm Đồng Cây Sao đã xử lý khoảng 32.000 tấn, nhưng rác vẫn chất thành núi.
Đầu tháng 4/2024, UBND TP Phú Quốc đã có tờ trình UBND tỉnh Kiên Giang về việc xin chủ trương đầu tư nhà máy với tổng kinh phí 300 tỉ đồng bằng ngân sách nhà nước. Sau khi hoàn thiện sẽ bàn giao lại cho Ban quản lý công trình công cộng và đô thị hoặc đấu thầu để xử lý.
Bãi rác tạm Đồng Cây Sao là một trong 4 điểm nóng về rác thải của tỉnh Kiên Giang.
Nhiều người đến bãi rác nhặt phế liệu bán kiếm sống qua ngày.
Bà Thị Nam (60 tuổi, quê An Giang) cho biết, do không có việc làm ổn định, hằng ngày bà đến bãi rác nhặt phế liệu. Mỗi ngày bà kiếm được khoảng vài trăm ngàn đồng từ việc bán đồ nhựa nhặt ở bãi rác.
Người dân sống gần bãi rác cho biết, do mùi hôi của rác, ruồi nhặng thường xuyên nên nhà có trẻ em phải chuyển đi nơi khác sinh sống, ở đây chỉ có người lớn mà vẫn không chịu đựng được mùi hôi.
Ông Lê Quốc Anh - Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc - cho biết, để giải quyết rác thải trên địa bàn thành phố, địa phương cho chạy thử nghiệm nhà máy xử lý rác tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao. Thực hiện đề án phân loại rác tại nguồn, được thí điểm trong tháng 11/2024, đồng thời phối hợp cùng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc mời gọi đầu tư nhà máy rác tại Bãi Bổn, xã Hàm Ninh.