edf40wrjww2tblPage:Content
Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh ở Thủ Dầu Một.
Ông có năng khiếu ca hát từ nhỏ. Năm 16 tuổi ông đã cùng bạn bè thành lập ban nhạc tại trường Lê Quý Đôn. Ông khởi nghiệp chuyên hát ca khúc nước ngoài, mê vua nhạc rock Elvis Presley nên đã chọn nghệ danh là Elvis Phương.
Năm 19 tuổi đã nổi danh, rồi cả thời vàng son với ban nhạc trẻ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ - Phượng Hoàng cùng Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà... Ông có thể hát đa dạng cả pop - rock và nhạc trữ tình. Rồi ông sang Mỹ, rồi vẫn tiếp tục hát.
54 năm sự nghiệp, Elvis Phương là người ghi dấu ấn cá nhân sâu đậm trong hàng loạt ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng mà nhiều thế hệ sau vẫn bị ảnh hưởng theo cách hát của ông. Đó là Đàn bà (Song Ngọc), Mười năm yêu em (Trầm Tử Thiêng), Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy), Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ), Xé thư tình (Trương Hoàng Xuân), Cô hàng cà phê (Canh Thân), Trả lại em yêu (Phạm Duy), Không, Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Tình khúc chiều mưa (Nguyễn Ánh 9)…
Những “nốt sol” đẹp đẽ trong cuộc đời ông sẽ được tái hiện đẹp đẽ trong liveshow Sol Vàng chủ đề Chút gì để nhớ… - kỷ niệm 54 năm ca hát của Elvis Phương sẽ diễn ra vào lúc 20g thứ Bảy ngày 10/5 tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh tới đây.
Đây là liveshow thứ 3 của Elvis Phương tại Việt Nam từ ngày đầu trở về quê hương cho đến nay.
Mời độc giả xem lại những tấm ảnh cuộc đời của nam danh ca:

Được mời chụp hình đăng báo năm 19 tuổi

Hình ảnh đầu tiên của Elvis Phương khi đặt chân đến Mỹ

Chụp cùng ban nhạc Shotguns khi biểu diễn tại nhà hàng Maxim’s

Elvis Phương và Nguyễn Trung Cang khi thành lập ban nhạc tại trường Lê Quý Đôn


Chụp kỷ niệm cùng 3 người em ruột của mình lúc 10 tuổi

Cùng ông vua hippi Trường Kỳ (ngồi cạnh Elvis Phương) trong một lần đi chơi

Cùng vợ trong một lần đi nghỉ mát tại Mỹ

Hình kỷ yếu tại trường tiểu học Rạng Đông. Elvis Phương là bạn học cùng lớp với cố nghệ sĩ Thanh Nga
khi trường dời về từ Huỳnh Tịnh Của sang Nguyễn Đình Chiểu

cùng ban nhạc Phượng Hoàng

Hình ảnh mới nhất ở tuổi 70
ĐINH HÀ