PNO - Các nhà thiết kế nội thất đã chỉ ra những "thủ phạm" khiến không gian sống của bạn trở nên nhàm chán.
![]() |
| Thi thoảng, chúng ta sẽ nhận ra dường như có gì đó không ổn, phòng khách hơi vô hồn, phòng ngủ thiếu cảm giác thư giãn, phòng tắm hơi u ám... nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu để cải thiện. Hãy xem các nhà thiết kế nội thất xác định những vấn đề khiến nhà bạn có thể trông nhàm chán và từ đó điều chỉnh. |
![]() |
| Thiếu tác phẩm nghệ thuật: "Một căn phòng không có đủ tác phẩm nghệ thuật hoặc treo tác phẩm nghệ thuật không đẹp chắc chắn sẽ có cảm giác hơi nhàm chán" - nhà thiết kế Fiona McKenzie Johnston khẳng định. Nhà thiết Brandon Schubert đồng ý với điều này. Ông nhấn mạnh: “Một căn phòng chưa được gọi là hoàn thiện cho đến khi trên tường có thêm tác phẩm nghệ thuật". Schubert nói thêm rằng, hãy mua bức tranh mình muốn và treo ở nơi mình thích, song đừng quên tính "tổng thể và liên kết giữa các tác phẩm". |
![]() |
| Quá phụ thuộc vào đèn chiếu sáng trên cao: Có một chiếc đèn trên cao mà bạn có thể bật từ cửa phòng và soi sáng mọi thứ là điều hữu ích, tuy nhiên, các nhà thiết kế nội thất đều đồng ý việc thay thế chiếc đèn này bằng một sơ đồ chiếu sáng với đèn tường, đèn bàn... |
![]() |
| Bóng đèn quá chói: Bóng đèn phát ra ánh sáng trắng lạnh làm phẳng và làm mờ thiết kế nội thất, đó là nguyên nhân nhiều nhà thiết kế thích chọn đèn có ánh sáng ấm. |
![]() |
| Đồ nội thất (hoặc bất cứ thứ gì) quá nhỏ: “Nếu bạn muốn làm cho căn phòng nhỏ có cảm giác lớn hơn hoặc cao hơn, hãy lấp đầy nó bằng các đồ nội thất có kích thước lớn” - Aliad gợi ý. Lucy Hammond Giles đồng ý với nhận định này. Ông phân tích: “Theo ảo ảnh thị giác, đồ nội thất lớn sẽ khiến căn phòng có cảm giác rộng hơn”. |
![]() |
| Bố trí đồ nội thất không hợp lý: "Vị trí tốt nhất để một mẫu thiết kế nội thất thể hiện vẻ đẹp theo ý của người tạo ra chúng là phải có tiền cảnh, trung cảnh và hậu cảnh. Việc bạn cố ý kéo chúng sát vào tường hay các góc trong phòng có thể khiến nó mất đi một phần vẻ đẹp" - Nicky Haslam cho biết. |
![]() |
| Thiếu nội thất cổ điển: Henriette von Stockhausen của VSP Interiors cho biết: "Trong những ngôi nhà nguy nga luôn có sự hiện diện của những món đồ nội thất được thừa hưởng từ nhiều thế hệ". Will Fisher nói thêm: “Nếu không có nội thất cổ, bạn có thể tận dụng các sản phẩm dệt may cổ như nệm vải cổ, khăn trải giường, đồ treo tường... để tăng thêm chiều sâu cho căn phòng”. |
![]() |
| Dùng sơn viền tường màu trắng: Hầu hết gia chủ đều dùng màu trắng hoặc trắng ngà cho phần viền của căn phòng, nhưng bạn có thể cân nhắc các màu khác. "Tôi thích cửa sổ và chân tường màu xanh lá cây đậm hoặc màu vàng mù tạt. Bạn có thể thử, việc sơn các khu vực này không mất nhiều thời gian hay chi phí" - Gavin Houghton khuyên. |
![]() |
| Rèm cửa rẻ tiền: Carlos Garcia nhấn mạnh: “Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của rèm cửa. Chúng có thể tạo nên hoặc phá hủy vẻ đẹp, sự sang trọng của căn phòng". Brandon Schubert đồng ý với nhận định này. Ông nói: “Việc treo rèm cửa sẽ ngay lập tức thay đổi diện mạo căn phòng". |
![]() |
| Thiếu những món đắt tiền: “Hãy phù phiếm. Hãy mua những món đồ trang trí khiến bạn mỉm cười, những món đồ cổ bạn có thể chi trả, nội thất đắt tiền... Cuộc sống quá ngắn ngủi để chờ đợi" - Martin Brudnizki nói. |
An Huỳnh (theo H&G)
| Chia sẻ bài viết: |