PNO - Với hy vọng chữa được các loại bệnh, nhiều người thắp hương khấn rồi dùng dầu gió đổ lên thân tượng hổ, dùng tay xoa tượng rồi xoa lên người khi đến chùa Hương Tích.
Nằm trên đỉnh núi Hồng Lĩnh (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), chùa Hương Tích là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng ở Việt Nam. Dịp tết, ngôi chùa này thu hút hàng ngàn người tới mỗi ngày.
Đến với chùa Hương Tích, du khách có thể vượt quãng đường bộ dài chừng 5km để lên tới chùa hoặc đi thuyền với giá vé 10.000 đồng lượt. Sau đó tiếp tục đi bộ chừng 3km trước khi tới đoạn đường bằng cáp treo dài 1km với giá vé 160.000 đồng/người.
Tại đây có đội ngũ xe ôm 200 người để phục vụ du khách chọn đi theo đường bộ. Anh Linh, một người chạy xe ôm tại đây cho biết từ sáng mùng 1 tết, anh đã ra chùa Hương Tích để phục vụ du khách. “Làm nghề này coi như không được ăn tết với gia đình, nhưng bù lại cũng được một khoản tiền khá mỗi ngày nên phải chịu khó thôi”, anh Linh nói.
Đến với chùa Hương Tích, nhiều người không quên mang theo dầu gió để vào xoa lên tượng “thần hổ” với mong muốn chữa trị các loại bệnh.
“Hổ thần” được làm bằng bê tông, phần lưng và đầu đã bị bong tróc lớp sơn bao phủ. Nhiều người tin khi dùng dầu gió đổ lên thân tượng hổ, dùng tay xoa tượng rồi tiếp tục xoa lên người thì bệnh tật, đau nhức trong người sẽ tiêu tan.
“Đau ở đâu thì xoa lên ở đó, chắc chắn sẽ hết bệnh”, một phụ nữ vừa xoa lên vùng đầu và cổ vừa nói với những người xung quanh.
Nhiều người đàn ông cũng chen chân vào xoa tượng hổ với hy vọng chữa khỏi bệnh tật trong người.
Dầu gió được xoa lên tượng hổ trước khi xoa vào người.
Nhiều người dân địa phương tranh thủ mang rau quả ra bán cho du khách.