Trại nuôi ấp cá sấu này nằm ngay trong khuôn viên Công viên Văn hóa Đầm Sen, ẩn sâu bên trong khu vực nuôi nhốt cá sấu trưởng thành.
|

|
| Khu vực tham quan cá sấu bên trong Công viên Văn hóa Đầm Sen. |
Cá sấu được đánh giá là loài bò sát rất khó nhân giống trong môi trường nhân tạo, nhưng Công viên Văn hóa Đầm Sen đã cho nhân giống và nuôi dưỡng lên đến 1.200 con cá sấu.
Trứng cá sấu sau khi nở, được chuyển vào khu vực ấp trứng, chong đèn. Sau khoảng 75-78 ngày trứng đã nở ra.
 |
| Khu vực ấp trứng cá sấu. |
|

|
| Cá sấu sau khi ra đời được bỏ trong các thau nhựa để vệ sinh và phơi nắng. |
 |
| Cá sấu trưởng thành là loài bò sát rất hung dữ, nguy hiểm, nhưng cá sấu con thì ngược lại. |
Cá sấu con vừa nở chỉ to hơn ngón tay người trưởng thành, được người nuôi dưỡng bỏ vào dụng cụ là các thau nhựa để tiện chăm sóc, phơi nắng và vệ sinh.
Cá sấu mỗi ngày cũng được phơi nắng trong khoảng gần 2 giờ, nhằm mục đích bổ sung canxi và tránh các mầm bệnh sau này.
Từ trại nuôi ấp này, khu vực tham quan cá sấu ở Công viên Văn hóa Đầm Sen trở nên phong phú hơn, nhiều cá thể hơn.
 |
| Cá sấu được phơi nắng để bổ sung canxi và tránh mầm bệnh. |
 |
| Chú cá sấu này lạ lẫm với thế giới xung quanh. |
|

|
| Vỏ trứng cá sấu sau khi nở thành công. |
 |
| Cá sấu trưởng thành. |
Nguyễn Hiển