 |
| UBND TPHCM gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội |
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM hiện có 244 hội viên. Trong đó, có 190 hội viên người Hoa (78%), 20 hội viên người Khmer (8.2%), 17 hội viên người Chăm (7%) và 17 hội viên các dân tộc khác (Ba Na, Giấy, Chơ Ro…).
Trong nhiệm kỳ VI (2020 – 2025), Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM không ngừng nỗ lực trong công tác phát triển hội viên; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần tích cực thực hiện công tác phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp, bảo tồn các giá trị văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM.
 |
| Nhiệm kỳ qua, Hội đẩy mạng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số |
Đồng thời tham gia đề xuất kiến nghị Thành ủy và UBND TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM về việc tháo gỡ những khó khăn nhằm bảo tồn và phát triển, phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống của các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer.
Trong đó, kiến nghị cần có chủ trương, chính sách về công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng và phát triển kế thừa đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số giỏi tiếng Việt, thạo tiếng dân tộc mình; có bản lĩnh chính trị, có nội hàm văn hóa dân tộc sâu sắc để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao trong lĩnh vực hoạt động văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
 |
| Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ từ nhiệm |
 |
| Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt |
Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên và ban thường vụ gồm 5 thành viên. Trong đó, bà Trương Tứ Muối (dân tộc Hoa), Phó chủ tịch thường trực Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2020 – 2025, đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 – 2031.
 |
| Tân Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM Trương Tứ Muối phát biểu nhận nhiệm vụ |
Ngoài ra, ông Dung Ngươn Đán hay Phạm Hưng (nguyên Phó tổng thư ký tòa soạn, Ủy viên Ban Chủ biên kiêm Tổng thư ký tòa soạn Báo Sài Gòn giải phóng tiếng Hoa) được bầu làm Phó chủ tịch chuyên trách. Cùng 2 Phó chủ tịch không chuyên trách là ông Phú Văn Hẳn (Chi hội trưởng Chi hội Văn học nghệ thuật dân tộc Chăm) và Hòa thượng Danh Lung (Chi hội trưởng Chi hội Văn học nghệ thuật dân tộc Khmer). Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ (Chi hội Phó Chi hội Văn học nghệ thuật dân tộc Khmer) là Trưởng Ban Kiểm tra.
 |
| Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn (thứ ba và thứ tư từ phải sang) trao bằng khen của UBMTTQ Việt Nam TPHCM cho các tập thể |
Dịp này, UBMTTQ Việt Nam TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM và Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM cũng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác Hội nhiệm kỳ qua.
Đông A