Hoa trang trí (hoa tươi đã khô và hoa khô)
Cuộc sống bận rộn có thể khiến bạn không nhận ra bó hoa tươi đã khô héo trong bình. Hoặc bạn có thể trang trí nhà bằng hoa khô hay cỏ lau. Khi đã khô hoàn toàn, chúng rất dễ cháy.
“Chúng rất dễ bắt lửa vì gần như không còn độ ẩm” - Lo Choe, chủ sở hữu Aura Fire Safety (Mỹ) - cho biết. Chỉ cần đặt cách nến khoảng 60cm cũng có thể khiến chúng bốc cháy nhanh chóng.
Băng phiến
Chuyên gia Louis Swan tại House Fire Solutions (Mỹ) - cho biết, băng phiến chứa một loại hóa chất dễ cháy và được sử dụng trong sản xuất chất nổ. Khi được cất giữ trong không gian kín - đặc biệt là gần nguồn nhiệt - chúng có thể bốc cháy. Thay vì đặt băng phiến trong tủ quần áo để ngăn côn trùng, hãy dùng túi thơm oải hương hoặc túi kín khí.
Bút sáp màu
Bút sáp được làm từ paraffin và có thể cháy trong 15-30 phút khi tiếp xúc lửa, với lớp giấy bọc đóng vai trò như bấc. Chúng không tự bốc cháy, nhưng khi gặp ngọn lửa trực tiếp, có thể cháy. Vì vậy, hãy giữ bút sáp xa mọi nguồn lửa đang hoạt động.
Xi đánh giày
Xi đánh giày chứa hóa chất dễ cháy và bụi than. Sự kết hợp giữa dung môi gốc dầu mỏ và sáp khiến nó dễ bắt lửa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Vì vậy, hãy sử dụng xi đánh giày ở nơi thông thoáng và tránh xa nguồn nhiệt, kể cả lửa hở. Giẻ lau dùng để đánh giày cũng nên được ngâm nước hoặc trải phẳng để khô.
Bùi nhùi thép
Miếng bùi nhùi thép dùng để chà nồi có thể trở thành vật nhóm lửa. Đây được xếp vào loại “chất rắn dễ cháy”. Khi tiếp xúc với tia lửa, nhiệt hoặc lửa hở, nó có thể bốc cháy, vì vậy không nên để gần bếp. Ngoài ra, tránh để gần pin rời, vì chỉ cần chạm vào cực pin cũng có thể phát lửa.
Khoai tây chiên
Nghe có vẻ khó tin, nhưng khoai tây chiên rất dễ cháy. “Thậm chí chúng có thể được dùng để nhóm lửa” - Sharon Cooksey, cựu giảng viên an toàn cháy nổ tại Kidde (Mỹ) - nói.
Khoai chiên là lát mỏng thấm dầu. Sự kết hợp giữa tinh bột và chất béo khiến chúng nóng lên và bắt lửa nhanh khi tiếp xúc với lửa. Tuy nhiên, chúng chỉ nguy hiểm khi ở gần nguồn lửa hở.
Bột kem pha cà phê
Một số loại kem pha cà phê dạng bột có thể dễ cháy khi tiếp xúc với lửa hở. Chúng chứa nhiều chất béo - là nguồn nhiên liệu - và các hạt mịn dễ kết hợp với ô xy, làm tăng nguy cơ bắt lửa. Do đó, không nên cất giữ hoặc sử dụng gần nguồn nhiệt, đường bột cũng có nguy cơ cháy tương tự.
Tấm cách âm
Nếu không đạt chuẩn chống cháy, tấm cách âm có thể rất nguy hiểm. Thường được làm từ polyurethane, chúng cháy nhanh và tạo khói đen dày đặc, có thể khiến căn phòng mất tầm nhìn chỉ trong vài giây.
“Khi gắn cao trên tường, chúng khiến lửa lan nhanh theo chiều dọc” - Choe cảnh báo - "Hãy chọn loại đã được xử lý và đạt chứng nhận chống cháy cấp A".
Bóng bàn cũ
Bóng bàn đời cũ, làm từ celluloid (nitrocellulose), là chất rất dễ cháy và có thể bùng lửa nhanh, thậm chí phát nổ. Chúng từng nổi tiếng vì dễ bắt lửa và tạo nhiều khói. Bóng nhựa hiện đại ít nguy hiểm hơn, nhưng vẫn có thể tan chảy và cháy khi tiếp xúc lửa.
Máy khuếch tán tinh dầu
Chất lỏng trong nhiều máy khuếch tán tinh dầu rất dễ cháy. Hơi nóng có thể tích tụ nếu đặt gần đèn halogen hoặc bề mặt ấm, và hơi dễ bắt lửa hơn chất lỏng, nên chỉ cần một tia lửa nhỏ từ dây điện trục trặc cũng có thể gây cháy. Không cần loại bỏ máy, nhưng hãy đặt ở vị trí an toàn, tránh nguồn nhiệt và tia lửa.
Ngoài ra, bụi chứa sợi vải từ quần áo, tóc, gỗ, giấy và lông thú cưng đều có thể bắt lửa. Khi bụi tích tụ gần nguồn nhiệt như lò sưởi, lỗ thông gió hoặc ổ điện, nó có thể bốc cháy. Các hạt mịn bắt lửa nhanh hơn vì chúng phản ứng với ô xy nhanh hơn so với vật liệu rắn. Do đó, hãy thường xuyên quét dọn và hút bụi để giảm nguy cơ cháy.
Thanh Vân (theo marthastewart)
Ảnh: Pixabay, Freepik