Phụ nữ và trẻ em gái ở Anh đối mặt với hàng loạt bạo lực

24/07/2024 - 07:23

PNO - Ngày 23/7, cảnh sát quốc gia cho biết số lượng tội phạm liên quan đến bạo lực phụ nữ và trẻ em gái (VAWG) ở Anh và xứ Wales đã tăng 37%, từ năm 2018-2023. Ước tính, mỗi năm có 1/12 phụ nữ là nạn nhân của bạo lực.

Phụ nữ và trẻ em gái trên khắp nước Anh đối mặt nhiều vụ bạo lực đang gia tăng- Ảnh: Tân Hoa Xã
Phụ nữ và trẻ em gái trên khắp nước Anh đối mặt nhiều vụ bạo lực đang gia tăng - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo thống kê của Hội đồng cảnh sát Quốc gia và Học viện cảnh sát, mỗi năm có ít nhất 2 triệu nạn nhân phải hứng chịu bạo lực và cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.

"Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Anh và xứ Wales đã lên đến mức "đại dịch", xét về quy mô, mức độ phức tạp và tác động đến nạn nhân. Đây là những ước tính thận trọng vì chúng tôi biết rằng nhiều tội phạm vẫn chưa được báo cáo, chúng tôi thường chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm" - Phó cảnh sát trưởng Maggie Blyth nói.

Thống kê cho biết thêm hơn 1 triệu tội phạm liên quan đến xâm hại phụ nữ và trẻ em gái được ghi nhận trong giai đoạn 2022 - 2023, chiếm gần 20% tổng số tội phạm do cảnh sát ghi nhận.

5 mối đe dọa gây hại nghiêm trọng cho nạn nhân là bạo lực tình dục, bạo hành gia đình, theo dõi, lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em và bạo lực trực tuyến.

Những năm qua, đã có sự gia tăng đáng báo động về các hành vi bạo lực, trong đó các hành vi lạm dụng và bóc lột trẻ em (2013 - 2022), tăng 435% từ mức hơn 20.000 lên gần 107.000 trường hợp.

Trong khi đó, bạo lực trực tuyến và sử dụng công nghệ cũng là mối đe dọa đang phát triển, lưu ý ít nhất 123.500 hành vi phạm tội được ghi nhận từ tháng 8/2022 - 7/2023.

Trước tình hình này, các tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em kêu gọi chính phủ Anh hành động nhiều hơn để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái.

Minh Hương (theo Tân Hoa )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI