Phụ nữ trẻ châu Á và xu hướng “độc thân chủ động”

22/02/2025 - 18:27

PNO - Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ châu Á không muốn hẹn hò và kết hôn. Thay vào đó, họ chọn cuộc sống “độc thân chủ động”, ưu tiên sự nghiệp và tự do cá nhân.

Cuộc nổi loạn thầm lặng

Trong nhiều năm, hầu hết phụ nữ trẻ châu Á đã tuân theo một kịch bản cuộc sống quen thuộc: học hành chăm chỉ, hẹn hò rồi kết hôn và sinh con. Nhưng giờ đây, ngày càng nhiều phụ nữ - nhất là ở các đô thị lớn - đang có lựa chọn khác.

Với chuyên viên marketing Candace - 30 tuổi, ở Singapore - nghề nghiệp có thể đưa cô đến bất cứ nơi nào từ những con phố cổ kính của Berlin đến Hồng Kông (Trung Quốc) nhộn nhịp. Đối với cô, hẹn hò đã trở thành chuyện thứ yếu. “Tôi thích tự do ra ngoài bất cứ lúc nào tôi muốn và làm bất cứ điều gì tôi muốn” - cô nói.

Candace gọi kế hoạch cuộc đời của cô là “khác thường” so với những người cùng trang lứa. Bạn bè cô, nhiều người đã dành phần lớn thời gian bắt đầu hẹn hò ở trường đại học, rồi mua nhà, lập gia đình. Nhưng với Candace, ưu tiên là việc trải nghiệm các điểm đến trong danh sách mong muốn của mình, sau đó mới cân nhắc đến hôn nhân.

Nhiều phụ nữ trẻ châu Á đang chọn cuộc sống “độc thân chủ động”  - Nguồn ảnh minh họa: Shutterstock
Nhiều phụ nữ trẻ châu Á đang chọn cuộc sống “độc thân chủ động” - Nguồn ảnh minh họa: Shutterstock

Với Tessa - 27 tuổi, Malaysia - quyết định tránh xa hẹn hò của cô bắt nguồn từ sự thất vọng. Sau khi đã trải qua những cuộc hẹn hò đáng buồn, cô bắt đầu suy nghĩ lại ý nghĩa của hạnh phúc. “Tôi thực sự hạnh phúc khi ở một mình và tôi quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình. Tại sao tôi phải hy sinh nó vì bất kỳ anh chàng nào?” - cô nói.

Từ khi từ bỏ chuyện hẹn hò, Tessa tập trung phát triển sự nghiệp trong ngành truyền thông và khám phá các cơ hội ở nước ngoài. “Tôi cảm thấy ít bị áp lực hơn bởi bất kỳ mốc thời gian nào mà tôi nghĩ mình phải có khi nói đến chuyện hẹn hò” - cô bày tỏ.

Candace và Tessa đại diện cho một nhóm phụ nữ trẻ có học thức đang ngày càng nhiều hơn ở châu Á, những người đang từ chối các mốc thời gian truyền thống. Theo các nhà xã hội học, dường như đang có một xu hướng nổi loạn thầm lặng chống lại các chuẩn mực xã hội truyền thống. Kalpana Vignehsa - nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu chính sách Singapore - cho biết: “Phụ nữ giờ đây thường nói về việc chứng kiến các bà mẹ kiệt sức vì phải chịu trách nhiệm chính cho việc chăm lo gia đình trong khi phải đảm bảo công việc toàn thời gian. Họ không tin đàn ông đã sẵn sàng để trở thành những người bạn đời bình đẳng và ngày càng mở lòng hơn với ý tưởng có thể tìm thấy ý nghĩa ở những con đường khác”.

Xu hướng này bắt đầu từ “boy sober” - thuật ngữ được diễn viên hài người Mỹ Hope Woodward tạo ra chỉ những phụ nữ chọn tránh các mối quan hệ lãng mạn truyền thống - thu hút sự chú ý vào năm ngoái. Chia sẻ câu chuyện của mình về một năm không có các mối quan hệ, Woodward đã định hình lại sự độc thân như một hình thức tự chăm sóc và trao quyền cho bản thân. “Boy sober” nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và được xem như một hiện tượng văn hóa.

Lựa chọn chủ động

Với nhiều người trẻ hiện nay, việc yêu và kết hôn là những lựa chọn cá nhân. Theo số liệu trên The Economist, số người dùng hoạt động hằng tháng trên 6 ứng dụng hẹn hò lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đã giảm từ 154 triệu vào năm 2021 xuống còn 137 triệu vào năm ngoái. Tại Anh, các ứng dụng hẹn hò Tinder, Bumble và Hinge đã mất tổng cộng 1,1 triệu người dùng kể từ năm 2023.

Ronald - 30 tuổi, giám đốc công ty viễn thông tại Singapore - cho biết: “Hẹn hò khá mệt mỏi, đặc biệt là khi phải đối mặt với công việc và những áp lực khác. Nếu như nó không như ý, sẽ có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và lòng tự trọng của bạn”.

Nhiều phụ nữ châu Á đã lựa chọn cuộc sống “độc thân chủ động” với các hình thức khác nhau. Phong trào nữ quyền cấp tiến “4B” của Hàn Quốc - viết tắt của “4 không”: không hẹn hò, không quan hệ tình dục, không kết hôn và không nuôi con - lần đầu xuất hiện vào đầu năm 2019 đã góp phần khiến tỉ lệ sinh của quốc gia này giảm đến mức thấp nhất thế giới. Bức tranh cũng tương tự ở Nhật Bản - nơi những bất ổn về kinh tế xã hội được cho là đang khiến người dân không còn hứng thú với việc hẹn hò hoặc kết hôn. Tỉ lệ sinh tổng thể của quốc gia này đã giảm xuống còn 1,2 vào năm 2023 (giảm trong năm thứ tám liên tiếp). Tỉ lệ sinh của Singapore cũng ở mức thấp kỷ lục là 0,97 vào năm 2023.

Bà Vignehsa (Viện Nghiên cứu chính sách Singapore) nói, ở nhiều nước, nhất là ở những quốc gia giàu có và phát triển, hôn nhân không còn được coi là tất yếu cho một cuộc sống viên mãn. “Hôn nhân là một chuyện rủi ro đối với phụ nữ nhiều hơn so với nam giới, đặc biệt là nếu họ có con. Dù dữ liệu khảo sát cho thấy cả nam giới và nữ giới đều có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới trong gia đình nhưng có bằng chứng cho thấy nhận thức về giới vẫn tồn tại, khiến phụ nữ vẫn là người đảm nhiệm công việc chăm sóc gia đình và các công việc không được trả lương khác” - bà nói.

Dù vậy, điều lạc quan trong bối cảnh đáng lo ngại nói trên là không phải phần lớn phụ nữ châu Á đều muốn từ bỏ hôn nhân. Chen Meihui - Giám đốc truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ứng dụng hẹn hò Bumble - cho biết: phụ nữ hiện đại chỉ đơn giản là đang tiếp cận các mối quan hệ một cách có chủ đích hơn. Hơn 75% phụ nữ được hỏi nói họ quan tâm đến các mối quan hệ lâu dài và gần một nửa vẫn có kế hoạch kết hôn.

Thu Thanh (theo CNA, Straits Times, Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI