PNO - Với những câu hỏi của anh, cả hai phải ngồi lại cùng nhau để bàn bạc xem thế nào là tốt nhất cho gia đình.
Chia sẻ bài viết: |
Hoàng Lan 06-09-2024 06:30:58
Bài toán kinh tế luôn là vấn đề quan trọng trong mọi gia đình. Cần phải có sự thỏa thuận giữa hai bên chứ hỏi người thứ ba làm gì.
Bạch Yến 06-09-2024 06:28:35
Giữa hai người nên có quỹ chung cho gia đình và mỗi người có quỹ riêng của mình là hợp lý nhất
Thu Hà 06-09-2024 06:26:50
Hỏi thế này ai mà biết đàng nào để khuyên? Có nhà thì phụ nữ giỏi giang biết thu vén, có nhà thì phụ nữ tiêu hoang, chỉ mê shooping hay cờ bạc. Anh phải nói rõ về vợ mình như thế nào chứ?
lan 05-09-2024 11:25:06
Thế sao không tiền ai nấy giữ nhỉ? Chỉ đóng góp khoản chung (kể cả chi tiêu sinh hoat gia đình và các khoản đầu tư hay tiết kiệm), rồi sau đó ai có thu nhập cao hơn, có thể góp vào quỹ nhiều hơn, hoặc cho/ tặng đối phương vào những dịp đăc biệt. Tôi thấy nhiều nhà, vợ giữ tiền, chồng muốn mua tặng mẹ hay em út món quà cũng phải ngửa tay xin - thật nhục, tiền mình làm ra sao phải xin xỏ ai?
May mắn thay, người yêu em có trách nhiệm, anh ấy không đồng ý chỉ làm một người bạn bên đời em mà không có danh phận, ràng buộc gì.
Khi được tặng một món quà, cháu lại đem nó cho một người khác, điều đó cũng chứng tỏ cháu hoàn toàn không thích và không trân trọng món quà đó.
Em có thể tính đến việc nhờ bà nội/bà ngoại trông bé vài tháng. Dù bé ở nhà hay bé đi nhà trẻ, nếu có bà thì em sẽ yên tâm hơn.
Em hãy tự an ủi rằng, trong những lo lắng, buồn bã của mình, vẫn còn may mắn là mình có tới 3 phương án để lựa chọn.
Nếu thuê giúp việc thì tiền công cũng chiếm một khoản không nhỏ. Khi đó, em sẽ thấy vợ dành ít tiền để sắm sửa cho bản thân cũng là hợp lý.
Chồng nói muốn ly hôn chỉ là phản ứng tự nhiên xuất hiện do cảm xúc tự ái, chứ không phải là do anh ấy không còn yêu vợ hay gia đình.
Khi đã nghi ngờ, đã ghen tuông, thì người ta luôn nhìn thấy sự đáng lo trong mọi biểu hiện, và thường suy đoán lung tung.
Mọi việc trên đời này xảy ra đều có lý do của nó cả. Thử thách này có thể giúp các cháu có những bước trưởng thành hơn trong cả tình bạn.
Chuyện tình cảm ta có thể khó kiểm soát, khó vãn hồi; nhưng nếu chồng chị vội vàng xây dựng quan hệ mới ngoài hôn nhân, anh ấy đang phạm luật.
Cháu chỉ có thể quyết định đi tiếp hay dừng lại nếu cháu cảm thấy hoàn toàn yên tâm và an toàn khi chung sống với người đàn ông này.
Cháu cần tranh thủ ý kiến của chồng. Anh ấy là người đứng giữa, có thể đóng góp, giải thích tốt nhất cho cả hai bên.
Em hãy cố gắng hướng sự tập trung của cả em và chồng vào việc giải quyết vấn đề, chứ không phải tranh cãi xem ai là người có lỗi.
Cháu chỉ có thể xây dựng một tình cảm mới khi mọi việc trong quá khứ đã thật sự khép lại và cháu đã lấy lại được thăng bằng về cảm xúc.
Các món em nghĩ chỉ dành cho trẻ con, giờ thấy ba ăn nên ngạc nhiên, thật ra không có gì lạ. Khẩu vị con người sẽ thay đổi theo thời gian.
Nếu cả hai cùng nghĩ về gia đình, về các con, thì hãy dắt tay nhau bước ra khỏi cái ngõ cụt của những giải pháp tiêu cực.
Với tình huống cấp bách hiện nay, gia đình phải có những biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ, cương quyết.
Em cũng phải có bài toán sinh kế cho cuộc sống của em và con. Bất cứ sự lựa chọn để thay đổi nào cũng cần chuẩn bị chu đáo.