Phụ nữ sống sót sau ung thư bị mệt mỏi và trầm cảm hơn nam giới

30/04/2025 - 06:38

PNO - Phụ nữ thường gánh vác nhiều trách nhiệm chăm sóc con cái và làm việc nhà. Điều này có thể làm tăng căng thẳng và góp phần gây ra tình trạng mệt mỏi và trầm cảm.

Phụ nữ sống sót sau ung thư bị mệt mỏi và trầm cảm hơn nam giới
Phụ nữ sống sót sau ung thư bị mệt mỏi và trầm cảm hơn nam giới - Ảnh: Getty image

Theo nghiên cứu mới được trình bày ngày 29/4 tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ tại Chicago, các chuyên gia chỉ ra rằng những phụ nữ sống sót sau căn bệnh ung thư có nhiều khả năng bị mệt mỏi và trầm cảm hơn nam giới.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc điều trị ung thư có thể gây ra các tác dụng phụ cho phụ nữ. Họ nhận thấy nhiều bệnh nhân ung thư là nữ hơn là nam tại phòng khám phàn nàn về tình trạng mệt mỏi khiến họ khó có thể mua sắm thực phẩm, mặc quần áo, tắm rửa và thực hiện các hoạt động sinh hoạt hoặc vệ sinh khác.

Để hiểu rõ hơn về sự chênh lệch này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, nghiên cứu đã phân tích phản hồi từ 1.555 người trưởng thành sống sót sau ung thư, được đưa vào nhóm khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia năm 2015-2016 và 2017-2020.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng, so với những người đàn ông sống sót sau ung thư, những người phụ nữ sống sót sau ung thư báo cáo tình trạng mệt mỏi liên quan đến ung thư cao hơn 69% và tình trạng trầm cảm cao hơn 58%.

Trong khi tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng đến hơn 80% số người mắc bệnh ung thư, nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ có khả năng gặp phải tình trạng này cao hơn nam giới 1,5 lần.

Carolyn Gotay, nhà nghiên cứu ung thư tại Đại học British Columbia ở Vancouver, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết các phương pháp điều trị ung thư ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể vì chúng có thể tiêu diệt cả tế bào ung thư và tế bào khỏe mạnh. Những tác động này có thể kéo dài trong nhiều tháng đến nhiều năm sau khi kết thúc quá trình điều trị, khiến những người sống sót phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe từ điếc đến vô sinh.

Theo Viện Ung thư Quốc gia, mệt mỏi và trầm cảm liên quan đến ung thư có thể do chính căn bệnh ung thư hoặc các tình trạng bệnh lý khác gây ra. Tác động về mặt cảm xúc khi đối mặt với căn bệnh cũng có thể gây ra các triệu chứng này.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có phản ứng miễn dịch mạnh hơn với các phương pháp điều trị, gây ra tình trạng viêm lớn hơn. Phụ nữ cũng có xu hướng đào thải thuốc khỏi cơ thể chậm hơn nam giới, dẫn đến nồng độ thuốc trong cơ thể của họ cao hơn và do đó các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra sự khác biệt về kích thước cơ thể ảnh hưởng đến cách thuốc và bức xạ được phân phối và hấp thụ trong cơ thể phụ nữ.

Phụ nữ mắc bệnh ung thư được điều trị bằng liệu pháp hormone cũng có thể góp phần lớn vào tình trạng mệt mỏi và trầm cảm. Một số liệu pháp này, như tamoxifen được sử dụng để điều trị một số bệnh ung thư vú, được dùng trong 5 - 10 năm sau khi thuyên giảm để giảm khả năng ung thư tái phát.

Phụ nữ thường có nhiều trách nhiệm chăm sóc gia đình như chăm sóc trẻ em và làm việc nhà. Điều này cũng có thể góp phần làm tăng căng thẳng, gây ra tình trạng mệt mỏi và trầm cảm.

Minh Hương (theo NBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI